Ba ngày nay, miền Bắc chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng nóng phía tây khiến trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Trong 5 trạm quan trắc ở Hà Nội, chỉ có trạm Hoài Đức 36 độ, bốn trạm còn lại đều trên 37 độ C.
Từ ngày mai, một rãnh thấp sẽ tác động đến miền Bắc khiến trời dịu mát. Chiều tối mai đến hết tuần sau, miền Bắc mưa diện rộng. Trung du, vùng núi có nhiều điểm mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Vùng đồng bằng có thể xảy ra hiện tượng ngập úng.

Ngập trên đường Nguyễn Quốc Trị, Hà Nội, ngày 29/5. Ảnh: Ngọc Thành
Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hai ngày cuối tuần khoảng 26-37 độ, sang thứ hai 25-27 độ C, những ngày sau đó tăng dần nhưng không quá 31 độ C. Thứ hai tuần sau, những nơi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ xuống thấp nhất 18-20 độ C.
Miền Trung từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đang trải qua những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Dự báo, khu vực này tiếp tục nắng nóng trong tuần tới, riêng Bắc Trung Bộ từ ngày 6/6 thời tiết dịu dần.
Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa tháng 6 tại Bắc Bộ cao hơn 10-25%, trong đó Bắc Trung Bộ cao hơn 5-15%; Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc có nơi cao hơn khoảng 30-40% so với trung bình nhiều năm.
Nhiệt độ trung bình tháng 6 tại Bắc Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.