Đáp án:

Miền Bắc gọi bát, miền Nam gọi chén thì người miền Trung gọi là đọi. Từ 'đọi' cũng được nhắc đến trong những câu thành ngữ xưa như; 'Ăn không nên đọi, nói không nên lời'. Đây là phương ngữ miền Trung nhưng cách gọi này hiện nay không phổ biến và chỉ còn một vài nơi gọi như thế.

Trong phương ngữ miền Trung thì thay vì gọi bệnh/bịnh như miền Nam hay bệnh của miền Bắc thì họ có cách gọi riêng là đau.

Chẳng phải nem rán hay chả giò mà ram cuốn mới chính là cách người miền Trung gọi món này.

Người miền Bắc hay gọi chung cả thơm và khóm là dứa, người miền Nam thì có sự phân biệt. Riêng người miền Trung gọi là trái gai cho 'khỏi đụng hàng'.
Bạn còn biết cách gọi nào khác nữa không?