Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều tối mai (29/12), một đợt không khí lạnh mới tràn xuống miền Bắc, sau đó xâm lấn Bắc và Trung Trung Bộ. Một số nơi thuộc Nam Trung Bộ cũng bị ảnh hưởng do không khí lạnh có cường độ mạnh.
Cao điểm của đợt rét rơi vào 3 ngày nghỉ lễ (30/12/2012-1/1/2013). Toàn miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại. Nhiệt độ các tỉnh vùng núi như Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang có thể xuống 6-8 độ C, một số nơi còn thấp hơn. Tại Hà Nội, trời rét 12-13 độ C trong khi các tỉnh đồng bằng sông Hồng nhiệt độ xuống mức 9-10 độ C.
![]() |
Đợt không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc và một phần miền Trung chìm trong giá rét dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Hoàng Hà. |
Bắc Trung Bộ trời rét đậm, nhiệt độ có thể xuống dưới 15 độ kèm mưa dông. Trong khi đó, các tỉnh Trung Trung Bộ như Đà Nẵng, Quảng Nam, trời lạnh 22-23 độ C, mưa rào.
Không khí lạnh còn khiến trời chuyển gió đông bắc trong đất liền và vùng ven biển chuyển mạnh; vịnh Bắc Bộ và vùng biển Trung Bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh tới cấp 8 (khoảng 70 km/h), ngang với cấp gió bão.
Trên biển, bão Ngộ Không sau khi vào biển Đông đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 28/12 tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100 km về phía tây với sức gió mạnh nhất đạt khoảng 50 km/h (cấp 6). Đêm nay và ngày mai, áp thấp theo hướng tây, chếch xuống phía nam với tốc độ nhanh và tan dần.
Hoàn lưu áp thấp khiến vùng biển quần đảo Trường Sa còn có gió mạnh cấp 6. Hoàn lưu kết hợp với gió đông bắc khiến ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gió mạnh cấp 6.
Hải Đông