Ông Thông phân tích miền Bắc "thắng" lớn ở cả diện tích và năng suất. Theo tính toán, thiệt hại do rét đậm, rét hại kéo dài là trên 200.000 ha lúa và gần 18.000 ha mạ, tổng diện tích gieo cấy lúa đông xuân ở miền Bắc sẽ giảm đáng kể. Nhưng cuối cùng vẫn có 98% diện tích, tương đương 1,1 triệu ha được gieo cấy.
Diện tích lúa thu hoạch năng suất rất cao, nhiều nơi đạt 6-6,5 tấn một ha. Diện tích cho thu hoạch 4,8-5 tấn một ha chỉ chiếm 20%. "Tính chung cả miền Bắc sản lượng lúa đông xuân đạt khoảng 6,5 triệu tấn, chỉ thấp hơn vụ đông xuân năm 2006, vụ được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây 0,2 triệu tấn", ông Thông cho biết.
![]() |
Niềm vui được mùa. Ảnh: agro.gov.vn. |
Trước đó, vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long thắng lớn với sản lượng trên 9,6 triệu tấn lúa, tăng 550.000 tấn so với năm ngoái. Duy nhất có vùng duyên hải Nam Trung Bộ do chịu ảnh hưởng của các đợt lũ liên tiếp kéo dài nên thời vụ gieo cấy bị chậm lại. Diện tích cấy lúa cũng giảm 2.000 ha so với năm ngoái. Do đó, sản lượng lúa của vùng này ước đạt 820.000 tấn, giảm 120.000 tấn so với năm 2007.
Từ việc được mùa lúa ở cả Nam và Bắc Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị cho phép trong năm nay các doanh nghiệp được ký hợp đồng xuất khẩu 4 triệu tấn gạo, thay vì 3,5 triệu tấn như dự kiến. Từ nay đến hết quý III sẽ giao 3,5 triệu tấn gạo. Quý IV nếu không có gì bất trắc đối với sản xuất thì sẽ xuất tiếp và có thể ký bổ sung xuất khẩu trên 4 triệu tấn gạo.
Năm nay, để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Chính phủ chỉ đạo xuất khẩu gạo ở mức 3,5-4 triệu tấn. Trước đó, năm 2007, Việt Nam đã xuất 4,55 triệu tấn gạo.
Hồng Khánh