Từ hôm qua (7/4), miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu nên thời tiết mát mẻ, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng ở Tây Bắc Bộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 8-9/4, đợt không khí lạnh yếu khác tăng cường lệch đông nên Bắc Bộ ít mây, có mưa nhỏ, nền nhiệt cao nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến dưới 30 độ, Tây Bắc Bộ 31-33 độ C.
Từ ngày 10/4, khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc dứt mưa và chuyển nắng. Nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại, lên ngưỡng 32-34 độ C, khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ vào cuối tuần.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo tuần tới ban ngày ở Hà Nội 26-30 độ, ban đêm 22-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 15-24 độ C.
Miền Trung chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây nên từ ngày 31/3 đến nay xảy ra nắng nóng diện rộng. Cao điểm từ ngày 1 đến 3/4, nhiệt độ phổ biến trên 37 độ, có nơi trên 39 độ C - mức nắng nóng gay gắt.
Cơ quan khí tượng dự báo hai ngày đầu tuần, do tác động của không khí lạnh, khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất dưới 33 độ C. Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận trời nắng ráo, cao nhất 33-35 độ C.
Sau ngày 10/4, miền Trung trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng lại, những ngày cuối tuần có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.
Nam Bộ và Tây Nguyên đang giai đoạn cao điểm nắng nóng. Tuần tới, hai khu vực này tiếp tục nắng nóng, cao nhất ở Tây Nguyên 33-36 độ, có nơi trên 37 độ; Nam Bộ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.
Tháng 4, dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Có thể xuất hiện không khí lạnh yếu lệch đông, tuy nhiên áp thấp phía tây có xu hướng hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Mùa mưa tại Tây Nguyên, Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.