Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của không khí lạnh, mưa rào và giông sẽ kéo dài từ đêm nay đến hết ngày 5/10, riêng vùng núi mưa 30-70 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm trong 24 giờ.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai nhiệt độ Hà Nội khoảng 23-31, thứ ba 23-29 độ C. Từ thứ tư 7/10, trời hết mưa, nhiệt độ tăng lên, dao động 22-30. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai nhiệt độ 15-21, đến thứ tư 13-21.
Miền Trung ngày mai bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi còn chịu tác động của gió đông mạnh trên tầng khí quyển mực 1.500-3.000 m nên trời mưa to (50-100 mm trong 24 giờ).
Thanh Hóa thứ hai nhiệt độ dự báo 24-31, sau đó mỗi ngày giảm một độ, đến thứ năm ban ngày còn 28 độ C. Đà Nẵng hai ngày đầu tuần nhiệt độ 25-32, đến cuối tuần giảm còn 29 độ C.
Nam Bộ và Tây Nguyên gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh cộng thêm ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục 12-14 độ vĩ Bắc, nên trong những ngày đầu tuần 5-7/10 hai khu vực này đều có mưa vừa, mưa to diện rộng.
Tuần tới Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 31-33, Tây Nguyên thấp dưới 30 độ C, đến cuối tuần mưa giông giảm, chỉ còn tập trung về chiều tối.
Dự báo xa của cơ quan khí tượng, mùa đông 2020-2021 có khoảng 24-27 đợt không khí lạnh. Từ tháng 10, các đợt không khí lạnh sẽ nhiều hơn, trung bình 3/5 ngày sẽ có một đợt. Riêng tháng 11-12/2020, nhiệt độ toàn quốc thấp hơn cùng thời kỳ 0,5-1 độ C. Các đợt rét hại, rét đậm (trung bình ngày lần lượt 13 và 15 độ C) sẽ xuất hiện vào tháng 1-2/2021.