Hai ngày cuối tuần qua, miền Bắc nhiệt độ cao nhất khoảng 33-34 độ C, trời oi bức về trưa và chiều do tác động của khối không khí biển với đới gió đông nam ẩm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc trong hai ngày đầu tuần, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C, nắng nóng cục bộ xảy ra ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ.
Dự báo miền Bắc mưa giông vào giữa tuần sau. Ảnh: Ngọc Thành
Từ thứ tư (14/7), vùng hội tụ gió trên độ cao 3.000-5.000 m được hình thành và gây mưa rào, giông trở lại, trung du và vùng núi phía Bắc mưa to. Mưa khiến thời tiết miền Bắc dịu mát, nhiệt độ cao nhất xuống dưới 33.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai Hà Nội 17-33 độ C, đến thứ sáu nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn 31 độ C. Điểm cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới 16-23 độ C.
Miền Trung các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Thuận trời ít mưa nhưng không xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ C. Từ ngày 14/7, một rãnh áp thấp hình thành đi qua Trung Bộ gây mưa rào, giông.
Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 13/7 gió mùa tây nam hoạt động mạnh khiến mưa xuất hiện nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất tuần tới ở Nam Bộ dưới 34, Tây Nguyên dưới 32 độ C.