Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên cao, trong đêm 17 và ngày 18/3 miền Bắc xuất hiện mưa rào và giông trên diện rộng.
Một số nơi mưa to như Phiêng Lanh (Sơn La) với mức 42 mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 88 mm, Thất Khê (Lạng Sơn) 64 mm. Tại Hà Nội, trời mưa rào và giông với lượng phổ biến 10-20 mm.
Mưa đá tối 17/3 tại TP Bắc Kạn (Bắc Kạn). Ảnh: Đinh Liễu.
Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Mộc Châu (Sơn La), thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã xuất hiện mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trong đêm 18 và ngày 19/3, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông trên diện rộng, trong đó vùng núi phía Bắc (Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn) tiếp tục có khả năng mưa đá và gió giật mạnh.
Đêm 19/3, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, cường độ không mạnh nhưng sẽ làm suy yếu hội tụ gió trên cao. Từ sáng 20/3, miền Bắc sẽ giảm mưa dần, trời hửng nắng về trưa và chiều, lạnh về đêm và sáng. Nền nhiệt thấp nhất ở vùng đồng bằng 16-18 độ, vùng núi 13-16 độ.
Ba tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) do tác động của không khí lạnh tăng cường từ rạng sáng 20/3 sẽ có mưa rào và giông. Tối và đêm 20/3, không khí lạnh và nhiễu động gió đông có thể gây mưa diện rộng ở Trung Trung Bộ.
Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ trong chiều tối và đêm ngày 19/3 có khả năng xuất hiện những cơn mưa giông trái mùa nên phải đề phòng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.
Xuân Hoa