Max cho phép người dùng tự tạo cách hiển thị cho ảnh kỹ thuật số để chia sẻ với bạn bè, gia đình... "Với Max, bạn có thể hình dung được ứng dụng tương lai trong Vista", Jim Allchin, Giám đốc bộ phận Windows của Microsoft, khẳng định.
Công cụ chia sẻ ảnh Max được xây dựng dựa trên những phiên bản thử nghiệm đã phát hành Windows Presentation Framework (Avalon) và Windows Communications Framework (Indigo). Hai chương trình này cũng sẽ xuất hiện trong Vista nhưng khách hàng sử dụng Windows XP vẫn có thể tải về dùng thử.
Chương trình được cung cấp miễn phí nhưng đòi hỏi yêu cầu khá cao về cấu hình. Máy tính phải chạy trên XP Home hoặc Professional Service Pack 2, bộ xử lý 1 GHz, bộ nhớ 256 MB và dung lượng ổ cứng còn trống ít nhất 200 MB. Microsoft đề xuất cấu hình chạy ổn định với Max là chip 2,4 GHz và bộ nhớ 512 MB.
Tải công cụ chia sẻ ảnh Max tại đây.
Tuy vậy, toà cũng đặt ra một số giới hạn nhất định với cựu chuyên gia của Microsoft như ông không được tham gia vào những nghiên cứu liên quan đến công nghệ tìm kiếm hay không được lôi kéo nhân viên của hãng phần mềm sang làm viên cho Google...
Trong quá trình điều tra, tòa nhận thấy Lee đã không rõ ràng khi thông báo việc ông sẽ trở lại công ty phần mềm sau thời gian nghỉ phép hay ông đã được Google liên hệ mời về làm việc. Tòa cũng cho biết Lee đã hợp tác với tập đoàn tìm kiếm ngay khi còn đang là chuyên gia của Microsoft.
Lee đã biết khá nhiều thông tin mật về chiến lược hợp tác với chính phủ và hoạt động của Microsoft ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tại Google, ông đóng vai trò như là chuyên gia cố vấn, "đưa ra những lời khuyên tổng quát, không liên quan đến công nghệ, về việc kinh doanh tại Trung Quốc, và không xâm phạm đến cam kết". Lee cũng sẽ không sử dụng bất cứ thông tin về thương mại nào ông đã biết từ Microsoft.
P.T. (theo CNet)