![]() |
Hôm 12/10/2010, Microsoft bắt đầu dò tìm Zeus bằng Malicious Software Removal Tool (MSRT) - chương trình loại bỏ virus được sử dụng rộng rãi, miễn phí cho người dùng Windows. Điều đó sẽ gây cản trở nhiều hơn cho những tên tội phạm muốn tiếp tục sử dụng Zeus trên các máy tính không được cài đặt phần mềm chống virus - một mục tiêu thường thấy hiện nay.
Theo một nghiên cứu hồi tháng 9/2009 của hãng bảo mật Trusteer, 45% số máy bị nhiễm Zeus không có phần mềm chống virus hoặc có nhưng sản phẩm đã lỗi thời. Mặt khác, Zeus đã khá hiệu quả trong việc tránh kỹ thuật dò tìm (detection) mà Microsoft đưa vào MSRT. Cũng theo báo cáo của Trusteer, 55% sự lây nhiễm Zeus là trên các máy có chương trình chống virus đang hoạt động.
Vào thời điểm viết bài này, Microsoft vẫn chưa có bình luận gì về MSRT.
Trong một loạt các cuộc bố ráp bắt đầu từ ngày 28/9/2010, chính quyền ở Anh, Mỹ và Ukraine đã bắt giữ hơn 100 thành viên của băng đảng Zeus lớn, nổi tiếng nhất, nhưng có thể vẫn còn là hàng chục băng nhóm nhỏ hoạt động. Việc có được Zeus từ mạng Internet là rất dễ dàng, và phần mềm độc hại này đã được nhiều tên tội phạm khác nhau chỉnh sửa kể từ khi xuất hiện 4 năm trước đây.
Malware Zeus nổi tiếng với việc ăn cắp thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến, nhưng gần đây các chuyên gia bảo mật đã bắt đầu lo lắng rằng nó có thể được sử dụng để ăn cắp bí mật của công ty.