Ngày 1/6/2011, Microsoft đã chính thức giới thiệu phiên bản hệ điều hành kế tiếp của hãng: Windows 8. Steven Sinofsky, Chủ tịch Microsoft Windows Division, đã trình diễn những đặc điểm của hệ điều hành mới vẫn đang sử dụng tên mã là "Windows 8" này tại hội nghị về công nghệ D9 do All Things Digital tổ chức.
"Laptop, máy tính bảng, máy tính để bàn, tất cả đều có thể chạy chung trên một nền tảng", Sinofsky nói. "Những thứ mà mọi người nhìn thấy làm việc trên một chiếc iPad, chúng tôi cũng có thể làm được, và nhờ thế sẽ mang lại tất cả những tiện ích mà bạn mong muốn với Windows. Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với những giá trị mà hệ điều hành với doanh số 400 triệu bản một năm này mang lại".
Những đặc tính mới của Windows 8: - Thể hiện các ứng dụng ngay lập tức trên màn hình khởi động Start, dưới dạng các cửa sổ nhỏ, thay thế cho Menu quen thuộc Windows Start. Màn hình này có thể được tối ưu hóa, co dãn theo nhu cầu quan sát ứng dụng của người dùng. - Các ứng dụng xếp trên màn hình đều có hiển thị các thông báo, để luôn cập nhật thông tin mới nhất cho người sử dụng. - Linh động và chuyển đổi giữa các ứng dụng một cách tự nhiên nhất. - Khả năng tạo sự thuận tiện cho người dùng bằng cách kéo, thả và thay đổi kích cỡ ứng dụng, đặt ứng dụng tại các cạnh của màn hình – do đó người dùng có thể so sánh nội dung và làm việc đa nhiệm trên nhiều ứng dụng khác nhau, đúng theo đặc tính đa nhiệm của hệ điều hành Windows. |
Trên trang blog của hãng, Julie Larson-Green, phó chủ tịch điều hành mảng Trải nghiệm Windows cho rằng Windows 8 là một khái niệm mới về Windows, từ chip cho đến giao diện, "thích hợp với cả loại màn hình cảm ứng nhỏ và màn hình cỡ lớn, có thể dùng bàn phím và chuột hoặc không".
Mặc dù giao diện người dùng hoàn toàn mới được thiết kế với những ưu điểm cho cảm ứng, nhưng tất nhiên, người dùng vẫn hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím và chuột nếu muốn. Họ có thể sử dụng bất kỳ thiết bị yêu thích nào, với bất kì loại ngoại vi lựa chọn nào để chạy ứng dụng yêu thích.
Microsoft đã giới thiệu về cách thức giúp các nhà phát triển ứng dụng xây dựng các phần mềm mới cho hệ thống Windows 8. Windows 8 sử dụng sức mạnh của HTML5, nhằm khai thác các năng lực cơ bản nhất của Windows thông qua sử sụng mã JavaScript và HTML tiêu chuẩn để đưa ra các loại hình trải nghiệm mới. Những ứng dụng Windows mới 8 được xây dựng trên đồ hình trải rộng toàn màn hình hoặc co dãn theo cảm ứng chạm, và các ứng dụng này có thể dễ dàng tích hợp với giao diện Windows mới.
Theo lời Larson-Green, Microsoft sẽ giới thiệu thêm các đặc tính của Windows 8 tại Hội thảo các nhà phát triển ở Anaheim, California, khai mạc vào ngày 13/9 tới đây.
Hiện tại, phần lớn các loại PC đều chạy hệ điều hành Windows, tuy nhiên, thị trường máy tính bảng hiện tại lại nằm trong tầm kiểm soát của Apple. Với sự giới thiệu HĐH Windows 8, Microsoft đang hướng mục tiêu của mình vào máy tính bảng. "iPad có thể vẫn là bá chủ thị trường máy tính bảng, nhưng Microsoft sẽ là nhà sản xuất nội dung. Chúng tôi có sản phẩm có thể cạnh tranh trong thời tương lai của kỷ nguyên hậu PC".
Có thể xem video giới thiệu một vài yếu tố cơ bản của giao diện người dùng mới trên nền Windows 8 tại đây.