![]() |
|
Lần tuyệt chủng thứ ba, và là lớn nhất trong lịch sử, đã làm biến mất 96% số loài sinh vật biển và 3/4 số loài động vật có xương sống trên đất liền |
Trái đất trải qua 5 đợt tuyệt chủng trong lịch sử, lần lớn nhất kết thúc vào kỷ Permi, cách đây 250 triệu năm. Nó đã triệt hạ hầu hết các sinh vật biển lớn và để lại một châu Âu gần như hoang vắng. Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích về đợt tuyệt chủng này, kiểu như một cú va chạm của sao chổi hay thiên thạch. Các ý kiến khác tập trung trên hai sự kiện bất thường ở cuối kỷ Permi - sự phun trào hai triệu km3 dung nham dọc vùng Siberia và sự phân tầng bất thường của các đại dương.
Tuy nhiên, Robert Berner, ĐH Yale ở Connecticut, Mỹ nhận xét, những giả thuyết này không vững chắc, vì không gì có thể phá hủy hầu như toàn bộ sinh quyển của thực và động vật như thế, kể cả dung nham núi lửa. Theo ông, có thể chính các đám mây khí methan khổng lồ bùng lên từ đáy biển đã bóp nghẹt sự sống trên trái đất.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng, ngay cả khi điều đó xảy ra, methan cũng không đủ để tạo ra hiệu ứng nhà kính gây chết hàng loạt hoặc đầu độc khí quyển, bởi vì ôxy sẽ nhanh chóng chuyển nó thành CO2. Nhưng dẫu sao, đây cũng là giả thuyết có lý hơn cả.
B.H. (theo NewSci)
