Meta bị phạt 25 tỷ USD
MỹMeta đối diện khoản phạt cao nhất lịch sử công ty, khi thẩm phán bang New Mexico ra phán quyết họ phải trả 25 tỷ USD do vi phạm quyền riêng tư.
"Những hành vi sai trái của Facebook vốn đã diễn ra trong nhiều năm, được công khai một cách có hệ thống và chạm đến cốt lõi kinh doanh, liên quan đến cách thức nền tảng dụ dỗ người dùng tham gia và cuối cùng giữ chân họ ở đó", thẩm phán Francis J. Mathew của tòa án bang New Mexico nêu trong phán quyết ngày 21/10.
Thẩm phán nói thêm, theo luật bang, mức phạt hơn 219 tỷ USD "mới hợp lý", nhưng sau đó đã giảm con số xuống 25 tỷ USD.
CJ Mahoney, Giám đốc pháp lý của Meta, cho biết khoản phạt của New Mexico khiến việc kinh doanh tại đây "gần như không thể tiếp tục", đồng thời khẳng định công ty sẽ kháng cáo. "Về bản chất, vụ kiện nhằm áp đặt một khoản thuế lên quyền tự do ngôn luận để thực thi quy định mới về những gì mọi người được phép nói trên mạng", Mahoney nói. "Chúng tôi tin sẽ giành chiến thắng ở phiên tòa phúc thẩm".
CEO Meta Mark Zuckerberg. Ảnh: AP
Vụ kiện được bang New Mexico đệ trình lần đầu năm 2021 và bắt đầu xét xử vào tháng trước, liên quan đến cách Meta xử lý hồ sơ người dùng mà công ty Cambridge Analytica (đã đóng cửa năm 2018) sử dụng cho mục đích vận động tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Cụ thể, bang cáo buộc Meta "xuyên tạc mức độ kiểm soát của người dùng đối với dữ liệu của họ trên ứng dụng", đánh lừa về cách xử lý dữ liệu và không ngăn chặn được thông tin sai lệch trên Facebook.
Trong phán quyết đầu tiên vào tháng trước, bồi thẩm đoàn cho rằng Meta đã vi phạm luật bang New Mexico tới "gần 50 triệu lần", chủ yếu về "hành vi thương mại gian dối". Một số lãnh đạo cấp cao, gồm cả CEO Mark Zuckerberg, cũng đã bị triệu tập thẩm vấn.
Loạt bằng chứng về thông tin liên lạc nội bộ của Meta được trình bày tại tòa cho thấy, CEO Zuckerberg dường như đã che giấu các phương pháp giúp người dùng ẩn dữ liệu. "Hãy cho họ cơ hội thay đổi cài đặt quyền riêng tư, nhưng đừng khuyến khích điều đó", Zuckerberg viết trong một tin nhắn nội bộ được thu thập và công khai tại tòa.
"Đã đến lúc buộc các tập đoàn công nghệ lớn chịu trách nhiệm", Raúl Torrez, Tổng chưởng lý bang New Mexico, nói với Reuters sau phán quyết. "Kết quả hôm nay là bước ngoặt, cũng là lời cảnh báo rõ ràng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ người lao động và người tiêu dùng".
Theo Business Insider, 25 tỷ USD là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay với Meta. Tháng trước, công ty của Zuckerberg phải chi 18 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện về an toàn trẻ em do hàng chục bang Mỹ khởi kiện lên tòa án liên bang ở Oakland, California. Theo thỏa thuận công bố ngày 26/8, Meta chấp thuận thực hiện khoản thanh toán 16,7 tỷ USD cho 47 bang, cùng phần còn lại cho đặc khu Columbia và một số vùng lãnh thổ của Mỹ. Ngoài 18 tỷ USD này, Meta phải trả thêm 459 triệu USD để giải quyết khiếu nại về quyền riêng tư liên quan vụ bê bối Cambridge Analytica cách đây gần một thập kỷ.
Công ty cũng thay đổi chính sách bằng cách siết thời gian dùng Facebook và Instagram của thanh thiếu niên còn hai giờ mỗi ngày. Dù vậy, theo TechCrunch, cuộc dàn xếp cũng làm dấy lên mối lo ngại dai dẳng về các biện pháp xác minh độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em trực tuyến, nhưng trên thực tế lại có thể tạo ra những rủi ro mới về quyền riêng tư cho cả trẻ em và người lớn.
Bảo Lâm tổng hợp
- Meta bị phản ứng vì dàn xếp 'vụ kiện nghìn tỷ USD'
- Meta chi 18 tỷ USD dàn xếp vụ kiện 'nghìn tỷ'
- Meta bắt đầu 'phiên tòa 1.400 tỷ USD'