![]() |
Anh Th. đang được kiểm tra sau phẫu thuật. |
Tiến sĩ Phạm Nguyễn Vinh thuộc Bệnh viện Tim TP HCM, người trực tiếp phẫu thuật lồng ngực cho anh Th., cho biết đây là một ca bệnh mạch vành rất nặng. Nếu bệnh nhân chậm được điều trị, nguy cơ đột tử sẽ rất cao.
Một trường hợp khác là gia đình chị Đ.H.P.T (Quy Nhơn), gồm 2 vợ chồng và 2 con. Vào cuối tháng 2, cả 4 người đều bị mệt mỏi không rõ nguyên nhân, sau đó xuất hiện các triệu chứng nhức mỏi, sốt nhẹ, nôn, nhức đầu, da có cảm giác bỏng rát. Tuy nhiên, khi chứng nhức đầu trở nên dữ dội đến mức không chịu nổi, họ mới tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để cấp cứu và được khẳng định là nhiễm ký sinh trùng ở hệ thần kinh. Sau gần chục ngày điều trị, người chồng và 2 đứa con mới được xuất viện. Riêng người vợ phải mất 1 tháng trời săn sóc đặc biệt mới thoát khỏi tình trạng mê man.
Bệnh viện Tâm thần TP HCM cũng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị suy kiệt do coi thường những cơn mệt mỏi vô cớ, không biết đó là dấu hiệu của chứng trầm cảm. Một số người khi có cảm giác mệt đã liên tục uống cà phê, trà... để duy trì năng suất làm việc, thậm chí có người dùng đến 10 ly cà phê/ngày. Kết quả là họ chẳng những không xua được cơn mệt mỏi mà còn phải vào bệnh viện.
Qua những trường hợp trên, các chuyên gia y tế khuyên rằng không nên xem thường biểu hiện mệt mỏi vô cớ dù rất nhẹ, vì đến lúc các triệu chứng trở nên rõ rệt thì có thể tính mạng đã bị đe dọa nghiêm trọng. Chứng mệt mỏi có thể là dấu hiệu của các bệnh lý khó trị sau:
1. Trầm cảm và suy nhược thần kinh
Cần nghĩ đến 2 bệnh này và tới chuyên khoa tâm thần để khám nếu bị mệt mỏi không kèm theo đau nhức, nhất là khi đã điều trị nhiều cách mà không khỏi.
Thạc sĩ Đào Trần Thái, Đại học Y Dược TP HCM, cho biết, ở bệnh trầm cảm, dấu hiệu kèm theo sự mệt mỏi là cảm xúc buồn rầu, mất hứng thú trong công việc. Trong số bệnh nhân tâm thần từng mang hội chứng mệt mỏi kéo dài, 50% bị trầm cảm nặng, 10% bị rối loạn lo âu hoặc loạn ám ảnh sợ. Nếu được điều trị muộn, những bệnh nhân này có thể thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, chẳng hạn như tự sát.
2. Lupus ban đỏ
Ngoài dấu hiệu mệt mỏi, người mắc bệnh này còn bị đau khớp, nổi hồng ban trên da. Nguyên nhân gây ra mệt mỏi trong bệnh lupus ban đỏ vẫn chưa được nghiên cứu rõ. Nếu không điều trị sớm, bệnh nhân dễ bị biến chứng suy thận.
Bệnh nhân thường cảm thấy vừa mệt mỏi, sốt vừa đau nhức các khớp. Có lúc cơn mệt mỏi đến sớm và là dấu hiệu nổi bật, che lấp những biểu hiện khác của bệnh khớp. Khi ấy, người bệnh cảm thấy luôn mệt mỏi dù không làm công việc gì nặng nhọc, có cảm giác lười biếng, không thiết tha làm bất cứ việc gì.
4. Nhiễm ký sinh trùng
Giáo sư Trần Vinh Hiển (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM) cho biết, khi nhiễm ký sinh trùng ở hệ thần kinh, bệnh nhân thường bị mệt mỏi kéo dài kèm theo sốt, chán ăn, người lừ đừ, nhức đầu... Việc xác định bệnh này khá khó khăn, nhất là với tuyến y tế cơ sở.
5. Bệnh tim
Mệt mỏi vô cớ có thể là dấu hiệu của các bệnh suy tim, hẹp van tim và bệnh mạch vành. Khi cơn mệt mỏi xuất hiện, nhiều bệnh nhân tưởng mình bị cảm, không ăn được, nhưng thực ra đó là dấu hiệu của bệnh tim. Bệnh nhân suy tim và hẹp van tim còn thấy khó thở; người mắc bệnh mạch vành thường kèm theo chứng đau thắt ngực.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức (Đại học Y Dược TP HCM) cho biết, nhiều bệnh nhân khi bị mệt mỏi kéo dài đã không đi khám mà tự ý mua thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương là amphetamin (biệt dược là Maxiton) và một số dẫn chất của nó để uống. Sự tùy tiện này có thể khiến họ bị nghiện thuốc (giống như nghiện ma túy và sau đó phải dùng đến ma túy) và gặp một số tác dụng phụ về tim mạch. Đặc biệt, một số người có khuynh hướng tự tử sau khi ngừng thuốc.
Khi bị mệt mỏi, trước hết hãy xem lại chế độ làm việc, sinh hoạt có quá căng thẳng không, chế độ dinh dưỡng có đảm bảo đầy đủ và cân bằng các chất dinh dưỡng không, nhằm sắp xếp lại cho hợp lý. Có thể dùng thêm các thuốc trị suy nhược chức năng hoặc viên đa sinh tố. Tuy nhiên, các thuốc này chỉ có tác dụng hỗ trợ, không nên lạm dụng (chẳng hạn, với vitamin C, mỗi ngày không nên dùng quá 1 g; liều cao hơn có thể gây sỏi thận). Nếu tình trạng mệt mỏi cứ kéo dài, nhất thiết phải đi khám bệnh để bác sĩ tìm ra nguyên nhân và có hướng điều trị thích hợp.
Người Lao Động