![]() |
Messi không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Raul. Ảnh: Realmadrid.com. |
- Chào Messi, không phải ai cũng có thể ghi 3 bàn trong trận cầu "kinh điển". Bản thân anh nghĩ gì sau màn trình diễn tuyệt vời đó, các CĐV đón nhận sự kiện đặc biệt này như thế nào?
- Tuyệt vời. Những gì diễn ra trong trận Barca - Real còn hơn cả một giấc mơ. Ngay cả tôi cũng không thể tin rằng mình đã lập một hat-trick. Sau trận đấu, Raul Gonzalez đã tiến đến ôm hôn và chúc mừng tôi. Điều đó thật tuyệt vời bởi anh ấy luôn là tấm gương lớn cho tôi học tập. Hy vọng, trong tương lai, tôi sẽ làm được những điều lớn lao như Raul đã làm. Còn các CĐV ư? Sau trận đấu, tôi cùng bố mẹ đi ăn tối và dọc đường, chúng tôi đã gặp rất nhiều người. Họ đều dừng lại để chúc mừng tôi, trong đó có cả các CĐV của Real Madrid.
- Nhìn lại trận đấu trên, 2 đồng đội của anh trên hàng công là Ronaldinho và Eto'o đều chơi không đúng phong độ. Nhiều ý kiến cho rằng sự sa sút này xuất phát từ những bất đồng gần đây giữa hai cá nhân nói trên . Riêng anh nhìn nhận vấn đề ra sao?
- Tôi không nghĩ như vậy. Chúng ta đã quá quen với những lập luận rằng Barca đang suy yếu hay mất đoàn kết... Nhưng bản thân tôi cũng như những thành viên còn lại của đội bóng đều thấy rằng mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Bất chấp vài trục trặc nhỏ, Barca vẫn đang là một tập thể đoàn kết hơn lúc nào hết.
- Anh đánh giá sao về cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch La Liga của Real sau trận hòa 3-3 hôm chủ nhật?
- Họ chỉ kém chúng tôi 5 điểm và khi mùa giải còn những 12 vòng, khoảng cách đó chẳng có ý nghĩa gì vì họ đã rất nhiều lần vượt qua những thách thức như vậy. Tóm lại, sẽ là sai lầm lớn nếu chúng ta coi thường Real.
![]() |
Messi tin rằng Real vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch La Liga. Ảnh: AP. |
- Hiện có rất nhiều tin đồn về việc Real, Inter rồi Chelsea chạy đua để giành được chữ ký của anh. Anh thấy thế nào?
- Chelsea, Inter, hay Real đều là những đội bóng lớn và thật vinh dự cho tôi khi được họ quan tâm. Nhưng tôi đang rất thoải mái ở Barca, nơi tôi luôn được BLĐ cũng như các CĐV ủng hộ. Chính vì vậy mà tôi chỉ muốn ở lại đây và cống hiến hết mình cho đội bóng.
- Mới đây, Cesc Fabregas, bạn thân của anh khi còn ở lò đạo tạo La Masia nhưng giờ chơi cho Arsenal, nói rằng một ngày nào đấy sẽ về nước thi đấu. Theo anh, Cesc sẽ đầu quân cho Real hay Barca?
- Đúng là Cesc muốn hồi hương, nhưng hy vọng Madrid sẽ không phải là điểm đến của anh ấy. Từng nhiều lần chạm trán ở cả cấp độ CLB lẫn tuyển U20 Argentina, tôi nhận ra rằng Cesc là một đối thủ vô cùng khó chơi trên sân cỏ. Vì thế, sẽ rất tuyệt nếu anh ấy và tôi chơi cho cùng một đội bóng.
- Sau trận Barca - Real, Maradona nói rằng Messi mới đích thực là truyền nhân của ông. Anh nghĩ gì về lời khen này?
- Thật vinh dự cho tôi khi được một huyền thoại sống như Maradona đem ra so sánh với bản thân ông ấy bởi thực lòng mà nói, đó là một trường hợp đặc biệt và bóng đá sẽ không bao giờ sản sinh ra một cầu thủ thứ hai như vậy. Cũng chính vì vậy mà tôi không hề cảm thấy bị sức ép trước những lời nhận xét, so sánh mình với Maradona. Tôi là Messi, còn trẻ và còn phải học hỏi rất nhiều.
![]() |
Messi không hề chịu sức ép khi được so sánh với Maradona. |
- Anh nhận xét thế nào về bóng đá hiện nay?
- Không khó để nhận ra rằng thể lực ngày càng đóng vai trò quan trọng ở những giải đấu hàng đầu châu lục như Champions League, giải Ngoại hạng hay Bundesliga, nhưng xét về bản chất, bóng đá là một môn thể thao đòi hỏi người chơi phải có tố chất kỹ thuật. Chính vì vậy mà tôi rất thích chơi bóng ở La Liga. Tại đây, các đội bóng vẫn chuộng thứ bóng đá đẹp mắt, kỹ thuật và chơi hết mình vì nó. Như chúng ta đã thấy, trận siêu kinh điển hôm chủ nhật cũng là một minh chứng rõ nét cho triết lý bóng đá đó.
Quang Minh (theo AS)