Vị trí của Lionel Messi đã chắc chắn từ lâu. Anh có nhiều hơn bốn bàn so với người xếp thứ hai Robert Lewandowski (Bayern Munich) và bảy bàn so với cầu thủ có thành tích cao nhất của hai đội vào chung kết là Mohamed Salah (Liverpool) và Harry Kane, Lucas Moura (Tottenham).
Với việc trận đấu trên sân Wanda Metropolitano hôm qua chỉ chứng kiến hai bàn thắng, Messi nghiễm nhiên giành danh hiệu Vua phá lưới mùa này. Trước đó, anh từng chiến thắng ở mùa 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 và 2014-2015.
![Bàn thứ 12 mùa này của Messi là cú sút phạt vào lưới Liverpool trong trận bán kết lượt đi. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2019/06/02/mes4-6930-1559429967.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wUR-v26qgIVUod_oZxBSdA)
Bàn thứ 12 mùa này của Messi là cú sút phạt vào lưới Liverpool trong trận bán kết lượt đi. Ảnh: Reuters
Thành tích của Messi chỉ kém một lần so với Cristiano Ronaldo, người có bảy danh hiệu Vua phá lưới ở Champions League: 2007-2008, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018.
Xếp ngay sau Ronaldo và Messi là Gerd Muller, danh thủ của thập niên 1970 có bốn lần lên ngôi. Ba siêu sao khác là Eusebio, Jean Pierre Papin và Ruud Van Nistelrooy đều có ba lần.
Mùa này, với hai đội vào chung kết, những cầu thủ lập công nhiều nhất đều chỉ có năm bàn gồm: Moura, Kane và Salah. Sadio Mane và Roberto Firmino đều dừng thành tích ở con số 4, bằng một phần ba so với Messi.
Trong danh sách kiến tạo, bốn cầu thủ chia sẻ vị trí dẫn đầu với năm đường chuyền dọn cỗ gồm: Leroy Sane (Man City), Luis Suarez, Jordi Alba (Barca) và Dusan Tadic (Ajax). Messi cũng góp mặt vào cuộc đua với ba đường chuyền.
Thanh Quý