
Mỗi con mèo nhà lang thang giết trung bình 110 động vật bản địa mỗi năm ở Australia. Ảnh: EyeEm Premium.
Có khoảng 3,7 triệu con mèo nhà ở Australia và hơn một nửa trong số đó (khoảng 2,1 triệu con) có thể tự do dạo chơi bên ngoài để săn mồi. Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Tiến sĩ Sarah Legge từ Đại học Queensland cho thấy những con mèo cưng đang giết chết 66,9 triệu động vật có vú, 79,7 triệu con chim và 82,9 triệu con bò sát bản địa mỗi năm.
Để thực hiện nghiên cứu, Legge cùng các cộng sự đã tổng hợp dữ liệu từ 66 nghiên cứu khác nhau về hành vi săn mồi của mèo nhà, sau đó sử dụng một loạt công nghệ như máy quét, thiết bị GPS và dịch vụ thoại kèm hình ảnh để theo dõi hành động của chúng.
Kết quả cho thấy trung bình mỗi con mèo nhà lang thang giết chết 110 động vật bản địa, bao gồm 32 động vật có vú, 38 con chim và 40 động vật bò sát. Con số này nhiều hơn gấp 50 lần so với mèo hoang sống bên ngoài thị trấn (tính trên mỗi dặm vuông). Nguyên nhân là bởi mèo nhà có mật độ cao hơn, đều tỷ lệ thuận với số lượng con mồi mà chúng sát hại, nhóm nghiên cứu giải thích.

Hơn một nửa mèo nhà ở Australia được phép tự do đi lại bên ngoài để săn mồi. Ảnh: Anadolu Agency.
"Mèo cưng nuôi trong thị trấn trên thực tế đe dọa động vật bản địa nhiều hơn mèo hoang. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng quản lý tác động của chúng. Chỉ cần giữ những con mèo trong nhà hoặc giới hạn không gian dạo chơi bên ngoài", Legge nói với Guardian.
Một số ý kiến bênh vực mèo nhà đang giúp kiểm soát động vật gặm nhấm gây hại như chuột, nhưng nhóm nghiên cứu lưu ý rằng chúng cũng săn lùng chim và bò sát, trong đó có những loài đang bị đe dọa như thằn lằn lưỡi xanh.
"Chúng tôi đang xem xét các phương án quản lý để giảm bớt sự săn mồi của mèo nhà, đồng thời thảo luận về những cơ hội và thách thức để đảm bảo phúc lợi cho vật nuôi", Legge cho biết thêm.
Đoàn Dương (Theo Guardian)