"Tôi sẽ ngăn chặn bất kỳ ai nói rằng Brazil không cần Neymar", Melo nói trong đoạn video đăng tải lên Instagram giữa giờ nghỉ trận Brazil - Argentina ngày 25/3. "Với một chân, Neymar vẫn là cầu thủ hay nhất lúc này của Brazil và là số 10 đích thực của đội tuyển. Họ nói rất nhiều trước trận, nhưng chỉ Argentina thực sự thi đấu. Nếu thay đổi thái độ, Brazil có thể hòa. Tôi đã nói từ trước trận rằng để kiếm được ba điểm trận này, Brazil phải thắng trong các cuộc đấu tay đôi".

Neymar ăn mừng sau khi vượt qua kỷ lục ghi bàn của Pele ở tuyển Brazil, trong trận thắng Bolivia 5-1 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Ảnh: CBF
Neymar là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Brazil hơn một thập kỷ qua. Anh đang giữ kỷ lục lập công cho đội tuyển xứ Samba, với 79 bàn - nhiều hơn hai bàn so với "Vua bóng đá" Pele. Tuy nhiên, Neymar gây tranh cãi khi chưa từng giành danh hiệu lớn với Brazil. Thành tích tốt nhất của anh là á quân Copa America 2021.
Neymar ban đầu có tên trong danh sách triệu tập của Brazil lần này, nhưng rút lui giờ chót vì chấn thương. Lần gần nhất tiền đạo 33 tuổi thi đấu cho ĐTQG là trận thua Uruguay 0-2 hồi tháng 10/2023, nơi anh bị rách dây chằng đầu gối và phải nghỉ một năm.
Trên sân Monumental, Buenos Aires hôm qua, Brazil hoàn toàn lép vế trước Argentina. Họ kiểm soát bóng 44%, dứt điểm trúng đích chỉ một lần - chính là cú sút thành bàn rút ngắn xuống 1-2 của Matheus Cunha phút 26. Argentina thì có bảy cú dứt điểm trúng mục tiêu và ghi bốn bàn nhờ công Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Giuliano Simeone.

Hàng thủ Brazil bị Mac Allister vượt qua trên sân Monumental, Buenos Aires ngày 25/3 ở vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Clarin
Theo Melo, vấn đề của Brazil không chỉ nằm ở kỹ thuật hay chiến thuật, mà là sự thiếu quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Cựu tiền vệ này nhấn mạnh Brazil cần chiến đấu vì nhau, vì lợi ích của đội tuyển, thay vì khẩu chiến với đối thủ.
Melo khoác áo Brazil giai đoạn 2009-2010, chơi 22 trận, cùng đội tuyển dự World Cup 2010. Ở cấp độ CLB, anh khoác áo nhiều CLB quê hương như Flamengo, Cruzeiro, Gremio rồi sang châu Âu thi đấu cho Mallorca, Fiorentina, Juventus, Galatasaray hay Inter Milan. Cuối sự nghiệp, Melo về quê nhà đá cho Palmeiras, Fluminense và giải nghệ hồi tháng 1/2025 ở tuổi 41.
Trên Sportv, cựu tiền đạo Denilson cũng "cảm thấy xấu hổ" khi chứng kiến trực tiếp màn trình diễn của Brazil từ khán đài và chúc mừng Argentina giành chiến thắng xứng đáng. Denilson thừa nhận Brazil "không làm được gì" ngoài bàn của Cunha. "Tôi không nhớ mình từng xem một trận đấu tệ đến thế về mặt kỹ thuật, chiến thuật và kém quá xa đối thủ như vậy", ông bình luận.
Denilson trưởng thành từ lò Sao Paulo, từng là cầu thủ đắt nhất thế giới khi đến Real Betis với giá 32 triệu USD năm 1998. Ông sau đó chơi cho nhiều CLB khác nhau, như Flamengo (Brazil), Bordeaux (Pháp), Al Nassr (Saudi Arabia), FC Dallas (Mỹ), Palmeiras, Itumbiara (Brazil) hay cả CLB Hải Phòng. Trong màu áo tuyển Brazil, Denilson ghi tám bàn qua 61 trận, là thành viên của đội hình giành á quân World Cup 1998 và vô địch năm 2002.

Vinicius phản ứng với trọng tài trong trận Brazil thua Argentina 1-4 trên sân Monumental, Buenos Aires hôm 25/3 ở vòng loại World Cup 2026. Ảnh: AFP
Trong khi đó, Vinicius cho rằng Argentina đang sở hữu tập thể thi đấu cùng nhau thời gian dài, giành Copa America, World Cup nên có sự tự tin cao độ. Theo tiền đạo của Real Madrid, Brazil đang cố gắng tìm ra triết lý, phong cách chơi phù hợp nhất và đây là quá trình dài.
"Chúng tôi đá rất tệ, còn Argentina thi đấu xuất sắc", Vinicius thừa nhận. "Chúng tôi phải xem xét lại mọi thứ vì World Cup chỉ còn một năm nữa. Chúng tôi cần tận dụng vòng loại này để đã làm được ở vòng loại để bắt đầu xây dựng đội hình. Ai cũng biết thi đấu cho Brazil khó khăn như thế nào, nhưng toàn đội phải ngẩng cao đầu sau thất bại, cải thiện và không bao giờ bỏ cuộc".
Hồng Duy