1- Đừng vội vàng thúc ép trẻ phải chấp nhận bạn. Cần có thời gian để bạn hiểu thêm về bọn trẻ. Ngược lại, chúng cũng cần nhiều tháng, thậm chí cả năm để tìm hiểu xem bạn có phải là người đáng tin cậy không. Sự thúc ép càng làm tăng khoảng cách giữa bạn và con chồng.
2- Phải tôn trọng con chồng, đừng bao giờ cho rằng chúng chẳng biết gì hết. Nếu bạn bất chấp thái độ của trẻ vì nghĩ chúng chẳng qua chỉ là trẻ con, biết cái gì thì có thể bạn phải trả giá đắt. Trẻ em rất nhạy cảm khi bị người lớn phớt lờ. Bạn hãy chịu khó tìm hiểu và lắng nghe xem trẻ nói gì.
3- Cố gắng hiểu và thông cảm với tâm trạng của con chồng. Đang sống trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ, thế rồi gia đình ly tán, trẻ phải chịu hàng loạt thay đổi đột ngột khác. Thường thì chẳng ai chịu dành thời gian giải thích thấu đáo cho trẻ chuyện gì xảy ra, điều này càng khiến chúng thấy bối rối. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của trẻ, bạn nên hiểu và thông cảm.
4- Sẵn sàng hy sinh chút ít thời gian riêng tư của vợ chồng. Bạn không nên đòi hỏi ngôi nhà này chỉ có hai người. Hãy chuẩn bị tinh thần là phải chia sẻ giây phút riêng tư cùng với trẻ. Tất nhiên bạn sẽ rất bực bội, nhưng đành phải quen dần thôi.
5- Đừng tự mình trừng phạt con chồng. Nếu trẻ phạm lỗi trong lúc chồng vắng mặt, bạn cần bình tĩnh và hết sức kiềm chế cơn giận dữ, chờ chồng về xử lý chuyện đó. Nếu anh ấy cũng có mặt khi trẻ phạm lỗi và không tỏ ra la rầy, bạn đừng ra mặt phản đối. Tốt nhất chờ khi chỉ có hai người, bạn hãy đem vấn đề dạy dỗ con trẻ ra bàn bạc. Phải khéo léo, kẻo bị mang tiếng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.
7- Đừng bao giờ phê phán mẹ ruột của trẻ. Cho dù mẹ chúng có nói xấu bạn đi nữa cũng đừng tìm cách ăn miếng trả miếng. Nếu bạn làm điều đó, trẻ sẽ có ác cảm và trong mắt chúng, bạn trở thành một bà mẹ ghẻ độc mồm, độc miệng.
8- Thiết lập những quy tắc riêng. Song song với việc lắng nghe trẻ, cần cho chúng biết bạn mong muốn điều gì ở chúng. Trẻ có thể không yêu thương bạn bằng mẹ ruột, nhưng nhất thiết phải tôn trọng bạn và cư xử trong những giới hạn nhất định.
9- Đừng để trẻ lâm vào hoàn cảnh buồn chán vì quá rảnh rỗi. Khi không có gì để làm, không có bạn để chơi, chúng đâm ra buồn bã và cáu kỉnh. Hãy hướng bọn trẻ vào học tập, lao động nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Cũng nên chuẩn bị sẵn đồ chơi có tính sáng tạo, những trò chơi tập thể mà cả gia đình cùng tham gia. Ngoài ra, những buổi đi dạo, những cuộc picnic cũng là dịp để bạn và bọn trẻ xích lại gần nhau.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)