Hươu cao cổ mẹ và con non khi được phát hiện lần đầu tiên năm 2017. Video: National Geographic.
Các cán bộ quản lý rừng của tổ chức bảo tồn Ishaqbini Hirola Conservancy tìm thấy xác hai con hươu cao cổ trắng ở một khu bảo tồn động vật tại Garissa phía đông Kenya hôm 10/3. Hươu cao cổ mẹ và con non bị những kẻ săn trộm giết và chỉ còn trơ lại bộ xương. Quản lý khu bảo tồn đã báo cho Cơ quan Động vật hoang dã Kenya (KWS) sau khi đôi hươu cao cổ vắng bóng trong một thời gian.
Nhà chức trách ước tính mẹ con hươu cao cổ đã chết ít nhất 4 tháng. Theo Mohammed Ahmednoor, đây là một tổn thất đối với nỗ lực bảo tồn động vật quý hiếm của cộng đồng. KWS đang điều tra vụ việc.
Con hươu cao cổ trắng cái lần đầu tiên thu hút sự chú ý khi được phát hiện vào năm 2017 cùng với hai con non. Chúng sống lang thang trong khu bảo tồn. Hiện nay, trên thế giới chỉ còn sót lại một con hươu cao cổ trắng đực.
Hươu cao cổ có màu trắng do chứng bạch thể (leucism), hội chứng di truyền khiến tế bào da của chúng không thể sản sinh sắc tố. Kết quả là lớp da của chúng có màu trắng nhợt hoặc mảng trắng lốm đốm. Khác với chứng bạch tạng, động vật bạch thể vẫn tạo ra huyết sắc tố ở mô mềm nên mắt của hươu cao cổ màu đen. Số lượng loài động vật cao nhất thế giới trên đất liền giảm 40% trong 30 năm qua do nạn săn trộm và buôn bán động vật hoang dã, theo Hiệp hội Động vật hoang dã châu Phi.
An Khang (Theo CNN)