Từ nhỏ, cậu bé Ngô Chí Kiên đã thích xem ti vi, chơi game. Lo ngại những ảnh hưởng không tốt từ game và thiết bị công nghệ nên chị Nguyễn Thị Thu Ba, mẹ của Kiên thường đưa ra "chỉ thị" để hạn chế con. Dù vậy, người mẹ cũng hiểu rằng công nghệ là một phần của cuộc sống và con có thể tiếp nhận những mặt tích cực từ đây.

Ngô Chí Kiên (10 tuổi) đang học lập trình Scratch tại FUNiX. Ảnh: Nhân vật cung cấp
"Vợ chồng tôi muốn con tự lập, xác định được ước mơ phấn đấu trong cuộc sống. Vì vậy, tôi cho con tham gia các khóa học ngoại khóa giúp con phát triển bản thân", chị Thu Ba chia sẻ, nói thêm chị thấy con cũng cần học lập trình để phát triển tư duy logic, sự tập trung để qua đó cải thiện việc học trên lớp, cũng như tìm và nuôi dưỡng sở thích cá nhân.
Qua tìm hiểu, chị biết đến FUNiX với khóa học Lập trình Scratch có hình thức học trực tuyến linh hoạt về thời gian, nội dung học bài bản từ đơn giản đến nâng cao, con được học 1-1 với mentor giàu kinh nghiệm. Chị cũng tin rằng con sẽ hào hứng vì thông qua việc học được tiếp cận với game, sử dụng máy tính, Internet đúng sở thích.
Về phần mình, Chí Kiên cho hay em thích chơi game và cũng thích lập trình. Trước FUNiX, Kiên đã tự mày mò học Scratch, biết thường xuyên mở Google để làm các trò chơi trong Scratch.
Nhập học ngày 25/12/2024, Chí Kiên nhớ buổi học thử đầu tiên. "Đó là lần đầu giáo viên hướng dẫn em lập trình chú mèo biết chạy và có bóng đổ phía sau. Ngay lập tức em đã thích và tin rằng khóa học sẽ giúp em tạo và chinh phục trò chơi chính mình làm ra", Kiên cho hay.
Mỗi tuần, Chí Kiên có hai buổi học, mỗi buổi 45 phút với sự đồng hành của mentor Hồng Duyên. Em kể cô dạy chi tiết, dễ hiểu khiến em thêm yêu thích việc học lập trình. Không chỉ giảng dạy kiến thức về Scratch, cô còn chỉ dạy từng thao tác sử dụng máy tính, sử dụng các phần mềm hoặc cách đăng ký - đăng nhập tài khoản khi em học một mình, không có bố mẹ hỗ trợ.

Chí Kiên mong muốn trở thành một người giảng dạy về lập trình trong tương lai. Ảnh: Nhân vật cung cấp
"Từ khi học FUNiX đến nay, em biết thêm nhiều kiến thức về lập trình, như kiến thức về nhân bản, tự thực hiện nhiều game như Shoot the Monster, game bóng bàn, game bắn zombie, các game mà em thích hoặc từng xem trên Youtube... Em cũng có thể sử dụng máy tính thành thạo hơn", Kiên tiết lộ.
Bí quyết học tập của cậu bé là học đều đặn, thường xuyên. Vì yêu thích nên em học như một cách để giải trí. Mỗi ngày Kiên dành một đến hai lần mở máy ra để học lập trình, tạo game, sau khi hoàn thành bài tập ở trên lớp.
Chị Thu Ba rất mừng khi con trai đón nhận việc học. Trong bốn, năm buổi đầu tiên, người mẹ còn phải động viên, đốc thúc con học và làm bài tập cô giao. Tuy nhiên, chị dần nhận thấy con có những thay đổi tích cực. Vốn là cậu bé nhiều lúc mải chơi, giờ đây, Kiên học tự giác, tập trung. Con luôn canh giờ để không vào học muộn và tự giác làm bài. Vui nhất là con đã biết tìm hiểu cách game hoạt động, có những sản phẩm đầu tay do chính con tạo ra. Con còn thổ lộ mơ ước trở thành một người dạy về lập trình trong tương lai.
"Tôi tin rằng kiến thức, trải nghiệm từ khóa học lập trình Scratch ở FUNiX sẽ là một phần trong hành trang để con tự tin hơn trong học tập, cuộc sống. Tôi được biết FUNiX có rất nhiều khóa học IT cho các lứa tuổi nên sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể lựa chọn cho con khóa học phù hợp tiếp theo", chị Thu Ba nói.
Vân Anh - Quỳnh Anh
Phụ huynh quan tâm, đăng ký cho con học thử miễn phí lập trình tại đây.