Ngày 15/4, các bác sĩ Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết bé sinh non ở tuần thai 29, nặng 1,4 kg. Hai ngày sau sinh, bé chảy máu ở nội khí quản, bác sĩ chẩn đoán xuất huyết phổi, suy hô hấp nặng. Bé phải thở máy cao tần HFO, liên tục bị rối loạn đông máu, nhiễm trùng huyết, hai lần xuất huyết phổi khiến thể trạng yếu dần.
Bé được truyền máu 6 lần, với hơn 90 ml máu và huyết tương, 56 ml khối hồng cầu, để giải quyết tình trạng rối loạn đông máu.
Mẹ bé, 28 tuổi, bị bệnh tan máu bẩm sinh, đây là lần sinh con thứ hai. Lần đầu, năm 2016, bé sinh non ở tuần thai 26, không qua khỏi. Lần mang thai này, mẹ không khám sàng lọc đầy đủ. Bé sinh non, tình trạng quá nặng nên các bác sĩ tập trung cứu chữa, chưa xác định bé có di truyền bệnh tan máu bẩm sinh từ mẹ hay không.
Sau hai tháng điều trị với ba lần cấp cứu, đến nay bé đã qua nguy kịch, cai máy thở HFO nhưng vẫn thở oxy qua mặt nạ, tăng cân 0,2 kg, giảm viêm phổi và nhiễm trùng. Bé ra khỏi lồng ấp, được mẹ ấp kangaroo.
Bác sĩ hướng dẫn mẹ ấp bé theo kiểu kangaroo. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường. Tỷ lệ nam và nữ mắc bệnh là như nhau. Vợ chồng cùng mang gene tan máu, sinh con có 25% nguy cơ bệnh, 50% khả năng mang một gene bệnh và 25% khả năng con bình thường. Do đó, người mắc bệnh này thường được bác sĩ khuyến cáo phải tầm soát kỹ gene khi mang thai để đảm bảo thai nhi ra đời khỏe mạnh.
Bộ Y tế ghi nhận có hơn 12 triệu người Việt mang gene tan máu bẩm sinh, trong số này trên 20.000 người bệnh mức độ nặng phải điều trị cả đời. Mỗi năm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh Thalassemia, trong đó 2.000 trẻ bệnh mức độ nặng và 800 trẻ không thể ra đời do phù thai.
Người bệnh Thalassemia sẽ bị rối loạn đông máu, tan máu, phải thường xuyên truyền máu bổ sung và điều trị cả đời.
Minh An