Chị Mai sinh năm 1991, vẫn còn khá trẻ để tích lũy nhiều kinh nghiệm nuôi con. Thời gian đầu cho công chúa 18 tháng đi học, bé ốm lên ốm xuống. Cứ đi học được một tuần thì nghỉ nguyên tuần sau vì ho sốt, sổ mũi. Do hệ miễn dịch non yếu và tâm lý căng thẳng khi tiếp xúc với môi trường mới, trẻ bắt đầu đi học dễ nhiễm bệnh. Bà mẹ 9x nghiên cứu nhiều tài liệu, tham khảo ý kiến nhiều phụ huynh đi trước, tìm cách giúp con ít ốm khi đi học trở lại.
Tiêm phòng đầy đủ
Văcxin là biện pháp hiệu quả phòng các bệnh nguy hiểm dễ gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Chị Mai tiêm đầy đủ cho con các mũi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, ngoài ra tiêm dịch vụ thêm vắcxin ngừa viêm màng não mủ do phế cầu, sởi, rubella, cúm... Sợ quên, chị còn cẩn thận ghi giấy nhắc lịch tiêm phòng theo đúng tháng tuổi của con.
Hạn chế trẻ tiếp xúc với nguồn bệnh
Trong mùa bệnh dịch, tốt nhất nên hạn chế trẻ tiếp xúc với nguồn bệnh. Chị Mai và các phụ huynh khác thường hỏi các thầy cô về tình hình lớp học, nếu thấy có bé mắc tay chân miệng, tiêu chảy cấp hoặc sốt xuất huyết, sẽ yêu cầu khử trùng toàn bộ trường. Bản thân con mắc bệnh truyền nhiễm, chị cũng để bé chăm sóc và điều trị ở nhà, không tới nhà trẻ cho đến khi bệnh khỏi hẳn, tránh lây lan cho các bạn.
Ở lớp, chị nhờ các cô rửa tay sạch sẽ cho con trước khi ăn, sau khi vui chơi nơi công cộng, không dùng chung khăn mặt… Sau mỗi buổi đi học về, mẹ sẽ cho bé rửa sạch tay với xà bông, thay quần áo mới, vệ sinh thân thể để tiêu diệt nguồn vi khuẩn, virus lây bệnh trên người. Sàn nhà và các vật dụng, đồ chơi thường xuyên được lau rửa sạch sẽ.
Nhận diện triệu chứng bệnh để chữa trị sớm
Cha mẹ dù cẩn thận đến đâu vẫn khó tránh khỏi việc con bị ốm khi đi học, nhất là trẻ lần đầu tiên đến trường. Chị Mai luôn trấn an mình rằng, hệ miễn dịch của con sẽ được tôi luyện thêm và khỏe mạnh hơn sau mỗi lần bệnh. Việc cha mẹ cần làm là phát hiện sớm và chăm sóc tích cực để trẻ nhanh khỏi. Dưới đây là những bệnh dễ gặp nhất:
Viêm đường hô hấp, cảm cúm do siêu vi: Trẻ có dấu hiệu hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt, sốt nhẹ hoặc cao, ho đờm hoặc không… Bệnh tự khỏi nếu chăm sóc tốt trong 3-5 ngày. Tuy nhiên, cần theo dõi chặt khi trẻ có dấu hiệu nặng lên như sốt cao, không tỉnh táo, khó thở, tím tái…
Viêm màng não mủ: Trẻ sốt cao đột ngột, li bì, mệt mỏi hoặc kích thích, co giật, nôn tự nhiên, buồn nôn, đau đầu… Trẻ cần được đưa ngay tới bệnh viện chuyên khoa điều trị để tránh biến chứng.
Tay chân miệng: Trẻ sốt nhẹ thoáng qua, hoặc sốt cao 39-40 độ C, mỏi mệt, kém ăn, đau họng; xuất hiện những nốt ban hồng 2mm ở miệng, da lòng bàn tay, gan bàn chân, đôi khi ở mông, cẳng chân.
Đau mắt đỏ: Mắt trẻ đỏ, đau, cộm, chảy nước hoặc gỉ. Nếu không khám chữa sớm có thể để lại biến chứng loét giác mạc, giảm thị lực.
Sốt phát ban: Trẻ mệt mỏi, đau đầu, sổ mũi, đau họng, viêm kết mạc mắt, nổi hạch cổ, nổi ban vùng mặt, tay, chân. Không sử dụng kháng sinh trừ khi có bội nhiễm vi khuẩn, biện pháp chủ yếu là tăng sức đề kháng kết hợp với điều trị triệu chứng bằng thuốc hạ sốt, giảm ho…
Tiêu chảy: Phấn bảng, giẻ lau, thói quen bốc thức ăn rơi vãi, đồ chơi chung… dễ khiến trẻ đi học mắc các bệnh đường tiêu hóa. Nếu thấy phân trẻ bất thường, đau bụng, nên khám sớm.
Chủ động tăng cường miễn dịch
Nhiệm vụ tăng đề kháng cho con được chị Mai ưu tiên thực hiện trước lúc bé bắt đầu đi học, cũng như trong mùa bệnh dịch lây lan. Bà mẹ 9x bổ sung miễn dịch gián tiếp thông qua dinh dưỡng, vận động, thói quen sinh hoạt, lối sống lành mạnh. Mỗi khi đi chợ, chị đều chọn thực phẩm tốt cho hệ miễn dịch như rau xanh, cá hồi, sữa chua, yến mạch, trứng, nấm sò…
Khoa học đã chứng minh, vận động làm tăng sức đề kháng. Vì vậy, bé được khuyến khích tắm nắng và tập luyện thể dục thể thao ngoài trời nhiều hơn. Ngoài ra, trước mỗi mùa thu, chị Mai sẽ tăng cường miễn dịch trực tiếp cho bé bằng cách bổ sung chế phẩm chứa chất kích hoạt miễn dịch Beta (1.3/1.6)-D-glucan (chiết xuất từ nầm sò).
Theo chị, mùa thu là thời điểm virus cúm, tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não, thủy đậu, đau mắt đỏ... sinh sôi phát triển mạnh nhất, dễ bùng phát thành dịch. Vì vậy các bậc cha mẹ phải chú ý từ sớm để chủ động phòng ngừa nhiễm bệnh cho con.
An San
Imunoglukan chứa beta (1.3/1.6)-D-Glucan hàm lượng cao dạng siro, được bào chế và sản xuất trên công nghệ hiện đại ở châu Âu, giúp tăng cường sức đề kháng hiệu quả, bảo vệ bé khỏi các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là khi bé bắt đầu đi nhà trẻ hoặc thời tiết giao mùa…
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco. Giấy phép quảng cáo số 12187/ATTP-XNCB do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thông tin tại website hoặc facebook. Liên hệ tư vấn 094 240 8866.