Tốc độ cực đoan, thiết kế đậm chất khí động học, tinh thần đua xe trường tồn từ nhà sáng lập, thiết kế mang hơi thở tương lai... là những tôn chỉ trong quá trình phát triển thương hiệu McLaren. Nhưng khi khách hàng trong thời đại mới cần thêm nhiều tiện nghi nội thất, vận hành thoải mái trên những cung đường trường hoặc cuộc sống hàng ngày?
McLaren GT là câu trả lời.
Mẫu grand tourer đầu tiên trong lịch sử của McLaren ra đời với nhiệm vụ đó. McLaren GT được thiết kế nhằm tối ưu không gian cho những chuyến du lịch, chủ nhân có thể cầm lái dễ dàng hàng ngày, thậm chí là phái đẹp. Sự tinh tế trong ngôn ngữ thiết kế với phương châm "Everything for a reason – tất cả đều có lý do riêng" khiến ngoại thất mang dáng vẻ uyển chuyển, bổ trợ khả năng vận hành, nội thất thể hiện lối sống khác biệt của chủ nhân.
Sở hữu ngôn ngữ thiết kế uyển chuyển đặc trưng, GT có chiều dài tổng thể đến 4.700 mm, lớn hơn so với những người anh em trong gia đình McLaren. Ngoại hình mẫu siêu xe đến từ sự tổng hòa những đường nét thiết kế tinh tế, thuôn gọn với những đường vuốt mượt mà, lấy cảm hứng từ những dòng chảy tối ưu tính khí động học.
McLaren không chỉ là một hãng chế tác siêu xe, mà còn là một đội đua trên những cung đường của giải F1,
do vậy, việc nghiên cứu và phát triển công nghệ nhằm tối ưu tốc độ và cảm giác lái là một trong những kim chỉ nam của thương hiệu. Trong đó, công
nghệ khí động học để nâng cao lực áp sát để tăng trải nghiệm tốc độ đối với thương hiệu luôn được chú trọng.
Khoảng sáng gầm 100 mm có khả năng điều chỉnh giúp McLaren GT dễ dàng hơn khi di chuyển qua các chướng ngại vật. Cửa hút gió đặt lên cao hơn, thiết kế mỏng hơn những chiếc McLaren khác, giúp tăng chiều dài đuôi xe, mở rộng thân trước nhằm tạo hiệu ứng cân bằng thị giác. Hãng siêu xe Anh quốc trang bị cho GT bộ khung từ sợi carbon mang tên Mono Cell II-T, cân bằng giữa trọng lượng, công suất và việc lái xe hàng ngày.
Để đạt yếu tố đó, các kỹ sư của hãng đã thêm vào cấu trúc mới ở trần xe, mở rộng không gian khoang nội thất hơn 5,7 m3. Cốp phía sau
dạng mui kính đóng mở bằng điện, dung tích 420 lít, đủ sức chứa một bộ golf cỡ lớn, điều tưởng chừng không thể với các dòng siêu xe hiệu năng
cao. Cốp trước dung tích 150 lít, chứa vừa những vali du lịch thường ngày.
Nhằm phục vụ cuộc sống hàng ngày của chủ nhân, McLaren GT được trang bị hệ thống giải trí mới nhất của thương hiệu. Màn hình giải trí cảm ứng kích thước 7 inch thiết kế đặt dọc, thuận tiện thao tác khi lái xe, gồm hàng loạt chức năng như kết nối ngoại vi, tinh chỉnh đèn nội thất, cài đặt hệ thống bên trong xe... Dàn âm thanh cao cấp Bower & Wilkins 12 loa, với loa siêu trầm bằng sợi carbon.
Đệm vai và tựa lưng ở ghế ngồi được tăng kích thước, phục vụ trải nghiệm thoải mái trên những cung đường dài, tích hợp chức năng
chỉnh điện và sưởi ấm. Màn hình trung tâm người lái truyền thống McLaren, kích thước 12,3 inch, thay đổi cách bố trí tùy theo chế độ vận hành.
Nóc xe dạng kính có thể điều chỉnh trong suốt hoặc tối màu thông qua nút bấm.
Bên cạnh gói nội thất tiêu chuẩn sử dụng da Nappa màu đen Carbon Black, McLaren mang đến hai tuỳ chọn gói nội thất Pioneer và Luxe. Trong đó, gói Pioneer mang phong cách thể thao và kĩ thuật, là sự kết hợp giữa da Softgrain Aniline và da lộn Alcantara siêu nhẹ. Bao gồm 2 kiểu phối màu là màu đen Jet Black và và màu đỏ rượu Barolo.
Gói Luxe mang phong cách hiện đại, nhấn mạnh vào sự xa xỉ với da Softgrain Aniline được sử dụng xuyên suốt ở khoang cabin với các màu
sắc như đen Jet Black, màu da bò Vintage Tan hoặc màu trắng ngà Porcelain.
Để cải thiện sự êm ái bên trong cabin, phiên bản GT trang bị giá treo động cơ đặc biệt. Hệ thống treo được tinh chỉnh êm ái hơn, GT sử dụng các tín hiệu từ cảm biến để dự đoán cung đường phía trước, liên tục đưa ra những hiệu chỉnh chỉ trong mỗi 2 mili giây. Phiên bản tiêu chuẩn của GT trang bị bộ phanh đĩa bằng thép. Hệ treo trước có gắn thêm các gối đỡ nhằm tối ưu phản ứng giảm xóc thoải mái. Kính cách âm và hệ thống hấp thụ tiếng ồn được trang bị giúp khoang cabin yên tĩnh hơn.
Phần động cơ đặt giữa được bao bọc bởi hệ khung carbon, trọng tâm thấp hứa hẹn khả năng vận hành linh hoạt, tối ưu tốc độ trong quá
trình di chuyển. McLaren GT sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0. Công suất cực đại 612 mã lực tại tua máy 7.000 vòng/ phút và mô-men
xoắn 630 Nm tại 5.500 vòng/ phút.
Thông qua hệ truyền động cầu sau và hộp số ly hợp kép 7 cấp, McLaren GT có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây, trước khi đạt giới hạn 328 km/h. Chỉ trong 9 giây, McLaren GT có khả năng đạt tốc độ 200 km/h từ vị trí xuất phát.
Ngoài ra, hệ thống ống xả trên GT được làm mới, tạo hiệu ứng âm thanh có chiều sâu. Khối động cơ M840TE mới trang bị bộ tăng áp
đường kính nhỏ hơn, mang lại khả năng phản hồi nhạy bén ở dải tốc độ thấp. Hệ thống lái kết hợp điện – thủy lực, được tối ưu cho việc di chuyển
hàng ngày.
McLaren cung cấp 37 màu sơn ngoại thất có sẵn, trong đó có 6 màu tiêu chuẩn, 16 màu thuộc bộ sưu tập Elite và 15 màu thuộc bộ sưu tập MSO (McLaren Special Operations). Với các màu sơn thuộc Elite và MSO, màu sơn có chiều sâu, độ lấp lánh, cũng như thể hiện nhiều màu sắc khác nhau dưới điều kiện ánh sáng khác nhau. Chủ nhân có thể làm việc với đội ngũ MSO Bespoke để tạo ra một màu sơn, hiệu ứng hoặc hình vẽ trên xe theo ý muốn của mình, giúp cho chiếc xe mang tính cá nhân hoá và đặc biệt hơn. Với những mẫu xe McLaren có màu sơn gradient, công đoạn hoàn thiện có thể lên đến 430 giờ.
Khi đến với MSO Bespoke, chủ nhân có thể tuỳ biến lựa chọn phần da của khoang nội thất làm bằng vải cashmere, siêu mềm và mịn, thậm
chí chưa từng được sử dụng trên bất kì những chiếc siêu xe nào.
Dù sở hữu DNA đầy tốc độ của McLaren, nhưng mục đích tối thượng của GT không phải "so găng" với các mẫu siêu xe khác, mà hướng đến sự thoải mái, linh hoạt khi vận hành hàng ngày hoặc trên những cung đường trường. Tăng kích thước không gian chứa đồ, khoang cabin với hàng loạt vật liệu thoải mái, hệ thống giải trí tiện nghi... là những điểm giúp McLaren GT thu hút nhóm khách muốn cầm lái siêu xe hàng ngày, nhất là phái đẹp.
"Với sự phát triển của công nghệ theo thời gian, ranh giới giữa tính thể thao và thẩm mỹ dần trở nên nhạt nhòa. McLaren GT là mẫu xe
hướng đến nhóm khách đam mê hiệu suất, đề cao hiệu suất trong khi muốn cảm lái vận hành thoải mái mỗi ngày", đại diện nhà phân phối S&S
Automotive cho biết.
Nội dung: Quang Anh - Ảnh: McLaren - Thiết kế: Duc Tran
Địa chỉ: Deutsches Haus Ho Chi Minh City - 33 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM.Hotline: 085 89 700 88.
Giờ mở cửa: 9:00 – 18:00 từ thứ Hai
đến Chủ Nhật.
S&S Automotive Service Centre HCMC:
Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM.
Hotline: 0858 480 088.
Giờ mở cửa: 8:00 –
17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.