![]() |
McLaren chính thức làm HLV trưởng đội tuyển Anh từ ngày 1/8. |
Trong cuộc đua tới vị trí HLV trưởng, McClaren đã vượt qua các ứng viên nặng ký là Sam Allardyce (Bolton) và Alan Curbishley (Charlton), cùng nhà cầm quân người Bắc Ireland - Martin O'Neil. Ông sẽ ra mắt trên cương vị mới trong trận giao hữu gặp Hy Lạp ngày 16/8.
Chiến lược gia sinh ở Yorkshire này không giấu được sự vui mừng khi trả lời phỏng vấn báo chí sau lễ ký hợp đồng: "Đây là niềm vinh dự lớn nhất đối với bất kỳ một nhà cầm quân nào, và rõ ràng là đỉnh cao trong sự nghiệp làm huấn luyện viên của tôi. Dù rất hạnh phúc nhưng tôi biết rằng dẫn dắt đội tuyển Anh sẽ là một thách thức không nhỏ. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn Middlesbrough, CLB đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui trong thời gian qua. Nhưng làm HLV trưởng ĐTQG là cơ hội chỉ đến một lần trong đời và tôi không thể từ chối. Hôm nay, có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất nước Anh".
Vui là thế, nhưng McClaren cũng không quên nhiệm vụ trước mắt ở CLB: "Ưu tiên số một của tôi hiện tại là cùng Middlesbrough chiến thắng trong trận chung kết Cup UEFA giữa tuần tới. Kế tiếp, tôi sẽ tập trung cùng HLV Eriksson và các cộng sự khác nhằm giúp tuyển Anh thi đấu thành công tại World Cup 2006. Sau đó, tôi mới nghĩ đến vòng loại Euro 2008". Trận đầu tiên trên cương vị mới của HLV này sẽ là trận giao hữu với Hy Lạp tại sân Old Tralford ngày 16/8.
Việc bổ nhiệm McClaren diễn ra 6 ngày sau khi Luis Felipe Scolari, người từng đưa Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002 và là ứng cử viên số một của FA, tuyên bố không muốn làm HLV trưởng đội tuyển Anh do áp lực quá lớn từ dư luận và báo chí nước này.
Trong một chừng mực nào đó, phía FA cũng hài lòng với sự lựa chọn không phải là ưu tiên số một ban đầu của họ. Giám đốc điều hành FA phát biểu sau lễ ký hợp đồng: "McClaren có kinh nghiệm với bóng đá đỉnh cao ở cấp độ đội tuyển cũng như CLB khi cộng tác với HLV Eriksson và Alex Ferguson. Đó là yếu tố rất cần thiết để làm việc ở đội tuyển Anh. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá rất cao ông ấy ở khả năng phát hiện và đào tạo những cầu thủ trẻ, đặc biệt là những tài năng trong nước và thường xuyên tạo cơ hội cho họ được thi đấu".
Sven Eriksson, nhà cầm quân nước ngoài duy nhất cho đến nay của đội tuyển Anh, cũng dành những lời rất tốt đẹp về vị trợ lý và là người kế nhiệm ông trong tương lai gần: "Từng cộng tác với McClaren trong một thời gian dài, tôi biết rõ ông ấy là một HLV giỏi. Đó là một người dễ gần và luôn được các cầu thủ cũng như đồng nghiệp tôn trọng. Tôi tin rằng ông ấy có đủ những yếu tố cần thiết để thành công trên cương vị mới, và chúc McClaren tất cả những gì tốt đẹp nhất".
Năm nay 45 tuổi, McCLaren, dù chưa dẫn dắt một đội bóng lớn nào, đã đạt được thành tích nhất định khi giúp Middlesbrough đoạt League Cup mùa trước và mới đây đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cup UEFA gặp Seville, đúng một ngày trước khi Scolari tuyên bố rút lui. Đây được xem là yếu tố quyết định giúp ông vượt qua những ứng cử viên còn lại như Alllardyce, Curbishley và chiến lược gia người Bắc Ireland, Martins O'Neil để được FA "chọn mặt gửi vàng".
Vài nét về HLV Steve McCLaren |
Ngày 3/5/1961: Sinh tại Yorkshire, Anh Năm 1979: Khởi nghiệp trong vai trò tiền vệ tại CLB Hull City. Năm 1985: Chuyển đến Derby County và giúp đội này thăng hạng lên giải hạng nhất cũ ở mùa bóng kế tiếp. Đây cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của McLaren. Năm 1988 - 1992: Lần lượt chơi cho các CLB Lincoln City, Bristol City trước khi giải nghệ tại Oxford United vì một chấn thương ở lưng. Năm 1992-1995: Bắt đầu sự nghiệp cầm quân tại Oxford United trong vai trò HLV đội trẻ, dần dần leo lên đội hình dự bị và cuối cùng là đội một. Năm 1995: Được chỉ định làm trợ lý cho HLV nổi tiếng Jim Smith tại Derby County và giúp đội này giành quyền lên chơi ở giải Ngoại hạng sau đó một năm. Năm 1999: Được Alex Ferguson mời về làm trợ lý tại MU, và cùng CLB này đoạt cú ăn ba lịch sử ( đoạt Cup FA, vô địch Giải Ngoại hạng và Champions League). Năm 2000: Lần đầu tiên lên ĐTQG Anh trong vai trò trợ lý cho HLV tạm quyền Peter Taylor sau khi Kevin Keegan từ chức. Trong thời gian này, ông vẫn làm việc tại MU Năm 2001: Thay huyền thoại Bryan Robson làm HLV trưởng Middlesbrough. Ngay trong mùa giải đầu tiên, ông đã giúp CLB vùng Đông Bắc này xếp thứ 12 tại giải Ngoại hạng và vào đến bán kết Cup FA. Năm 2004: Trở thành người đầu tiên dẫn dắt Middlesbrough đến một danh hiệu lớn trong lịch sử 128 năm của CLB, khi đoạt League Cup cùng tấm vé dự Cup UEFA. Đây cũng là năm McClarentrở lại ĐTQG Anh trong vai trò trợ lý cho Sven Goran Eriksson. Năm 2005: Đưa Middlesbrough lên xếp thứ 7 giải Ngoại hạng, vị trí cao nhất của họ khi kết thúc mùa giải và qua đó, tiếp tục duy trì sự có mặt tại Cup châu Âu. Năm 2006: Đưa Middlesbrough vào chung kết Cup UEFA bằng hai cuộc lội ngược dòng lịch sử ở tứ kết và bán kết (sau khi bị dẫn trước 3-0) và bán kết Cup FA. Ngày 4/5/2006: Được LĐBĐ Anh (FA) chỉ định làm HLV trưởng ĐTQG theo hợp đồng 4 năm, bắt đầu từ ngày 1/8. |
Hành trình tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển Anh |
Ngày 23/1: Eriksson và FA quyết định chia tay sau World Cup. Ngày 25/1: Guus Hiddink tuyên bố quan tâm đến chiếc ghế của Eriksson. Ngày 7/2: Alan Curbishley cũng muốn trở thành HLV trưởng đội tuyển Anh. Ngày 17/2: Martin O'Neil trở thành ứng cử viên số một trong cuộc thăm dò dư luận Anh. Ngày 13/3: Charlton tuyên bố sẽ giải phóng cho Curbishley nếu FA quyết định chọn ứng cử viên này. Ngày 22/3: Stuart Pearce phủ nhận rằng ông là một ứng cử viên trong danh sách của FA. Ngày 26/3: Sam Allardyce thừa nhận mong muốn được kế vị Eriksson. Ngày 5/4: FA cho biết cơ hội vẫn rộng mở cho tất cả các ứng cử viên. Ngày 9/4: Hiddink bị loại. Ngày 16/4: Scolari tuyên bố "đứng ngoài cuộc đua". Ngày 20/4: O'Neil được giới truyền thông ủng hộ. Ngày 25/4: Allardyce tuyên bố ông vẫn còn cơ hội. Ngày 27/4: FA tuyên bố sẽ chọn Scolari và cho người sang Bồ Đào Nha để đàm phán với nhà cầm quân người Brazil này. Ngày 28/4: Scolari tuyên bố rút lui do sự phản đối quyết liệt của dư luận và báo chí Anh. Ngày 4/5: McClaren được bổ nhiệm. |
Phương Dung