![]() |
|
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain. Ảnh: Getty. |
Ông Andrew Smith thuộc Trung tâm nghiên cứu của Đại học New Hampshire, Mỹ, cho hay tính đến thời điểm này nếu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cán đích trước đối thủ thì đó sẽ là "một chiến thắng gây ngạc nhiên lớn".
"Hiện kết quả tất cả các cuộc thăm dò ý kiến trên cả nước đều cho thấy McCain đang thua - lần cuối cùng ông ấy dẫn trước đối thủ là ngày 25/9", tiến sĩ Smith cho biết. Ông Smith từng dự đoán chính xác đương kim tổng thống Mỹ tái đắc cử vào năm 2004.
"Có nhiều cuộc trưng cầu ý kiến đang được tiến hành trên cả nước. Một số cho thấy Obama vượt lên với khoảng cách khá xa và một số chỉ ra rằng ông ấy đang dẫn trước với tỷ lệ nhỏ, nhưng tất cả đều thể hiện rằng Obama đang có lợi thế hơn McCain", tiến sĩ Smith nhận định.
Tiến sĩ Michael McDonald - một chuyên gia về bầu cử Mỹ thuộc Đại học George Mason ở Virginia - cũng đồng quan điểm với ông Smith và cho biết ứng viên McCain khó có thể lội ngược dòng vào thời điểm này.
Tuy nhiên, McCain và nhóm vận động tranh cử của ông tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu và tin họ có khả năng đảo ngược tình thế nhờ vào 7% cử tri còn đang do dự. "Obama chưa vượt qua 50% tỷ lệ ủng hộ. McCan vẫn có thể bắt kịp", Mark Salter - cố vấn cấp cao của McCain cho hay.
Nhóm vận động tranh cử đảng Cộng hòa cho rằng các kết quả trưng cầu ý kiến là không chính xác và chưa tính đến làn sóng các cử tri tự do sẽ ủng hộ cho đảng Cộng hòa vào phút cuối. Họ đưa ra ví dụ về việc Obama từng bất ngờ thất bại trước thượng nghị sĩ Hillary Clinton trong vòng bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire vào phút cuối.
Trước ngày bầu cử cuối cùng tại bang New Hampshire thì vẫn còn khoảng 20% cử tri Dân chủ chưa có quyết định cuối cùng, tuy nhiên nhóm vận động tranh cử của Obama do quá tự tin sẽ chiến thắng nên đã ngừng chiến dịch tranh cử sớm hơn dự kiến một ngày. Kết quả cuối cùng họ để mất bang này về tay cựu đệ nhất phu nhân. Ông Smith cho rằng đây chính là bài học cho tất cả các ứng viên về việc phải kiên trì vận động tranh cử cho đến khi điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa.
Trước khi trở thành ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ, Obama từng phải trải qua cuộc chiến hết sức ngay cấn với đối thủ nặng ký là thượng nghị sĩ New York Hillary Clinton.
Mai Nguyên (theo Telegraph)
