Dự án này có tên HackerWatch.org, là kế hoạch tham vọng của McAfee - một bộ phận của Network Associates, chuyên về các sản phẩm diệt vi rút. Họ muốn tạo ra một cộng đồng chống hacker trực tuyến. Nhưng liệu nó có đem lại kết quả?
Sam Curry, người giám sát việc xây dựng bức tường lửa tại McAfee, cho biết, dự án được xây dựng không nhằm mục đích "săn lùng đối tượng", mà nhằm "nhận được nguồn thông tin tốt" từ người sử dụng. Để đạt mục tiêu đó, gần đây, McAfee đã kết hợp với NeoWorx, một công ty chuyên sản xuất chương trình NeoTrace cho các nhà chức trách giám sát những kẻ phá hoại.
Chương trình hoạt động như thế nào?
Sử dụng các công cụ whois và ping trên Internet, NeoTrace tìm nguồn gốc của những kẻ phá hoại định xâm nhập vào hệ thống. Sau sự sáp nhập với McAfee, sản phẩm giờ được đổi tên thành McAfee Visual Trace. Chương trình sẽ hiển thị những tuyến đường mà kẻ đột nhập mò vào máy của bạn thông qua các cổng trên toàn thế giới. Mô hình này được hiển thị rất trực quan, màu đỏ báo hiệu tốc độ chậm và xanh cho tốc độ nhanh. Nếu kẻ đột nhập ở Mỹ, thì chương trình thậm chí có thể thông báo địa chỉ nhà hắn.
Trong vòng 6 tháng tới, McAfee có kế hoạch phổ biến rộng rãi website HackerWatch.org, bằng cách gộp vào đó cả những thông báo của Trung tâm Cảnh báo sớm CERT và Viện SANS. Trên lý thuyết, dự án HackerWatch là một ý tưởng rất tuyệt vời. Trên thực tế, nó sẽ phụ thuộc vào lượng người sử dụng các sản phẩm của McAfee và thông báo những phát hiện cho HackerWatch, cũng như cho các ISP và cơ quan chức năng. Hiện tại, HackerWatch có khoảng 200.000 người tham gia, với gần 60% người dùng Internet tại Mỹ. Con số này là một phần rất nhỏ trong cộng đồng Internet toàn cầu.
Văn Bình (theo McAfee)