Thời gian qua, Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd đã liên tục mua gom cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của nhiều công ty trên sàn HOSE, HNX và UPCoM. Các công ty được tổ chức này mua vào gồm có: VLA, HEV, ECI, WCS, BTW, DBM và BT6.
Cụ thể, Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) từ ngày 7/6, sau khi mua vào 5,58% cổ phần. Sau đó, tổ chức này tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại VLA lên 6,65%.
Maybank Kim Eng cũng là cổ đông lớn của Công ty cổ phần sách đại học và dạy nghề HEV từ ngày 23/4 sau khi mua 5,8% vốn cổ phần của công ty này. Với động thái tích cực mua gom cổ phiếu, hiện Maybank Kim Eng đã sở hữu 11,01% vốn của HEV.
Từ 9/5, Maybank Kim Eng đã trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần bản đồ và tranh ảnh giáo dục ECI sau khi mua 5,49% vốn điều lệ. Đến nay, công ty này đã nắm giữ 6,53% cổ phần của ECI.
Đối với Công ty cổ phần bến xe miền Tây WCS, tổ chức này cũng trở thành cổ đông lớn từ 29/3 với tỷ lệ nắm giữ là 5,26%.
Ngoài việc mua trên sàn, Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd cũng thực hiện các thương vụ đầu tư cổ phiếu thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần. Mới đây, tổ chức này đã nhận chuyển nhượng 7,82% vốn Công ty cổ phần Beton 6 BT6 từ AmFraser Securities Pte.Ltd, tài khoản đồng thụ hưởng với Maybank Kim Eng.
Xét về ngành nghề hoạt động, các công ty được Maybank Kim Eng mua vào chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại. Maybank Kim Eng đặc biệt quan tâm đến ngành công nghệ truyền thông khi có tới 3 công ty trong lĩnh vực này: VLA, HEV, ECI. Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng nằm trong danh mục đầu tư của tổ chức này.
Ngoài ra, có 2 công ty trong ngành sản xuất là DBM thuộc ngành hóa chất dược phẩm và BT6 với hoạt động thương mại và dịch vụ liên quan đến bê tông. BTW thuộc lĩnh vực cung cấp nước và WCS khai thác dịch vụ trong bến xe.
Nhìn chung, các công ty nằm trong danh mục đầu tư thời gian qua của Maybank Kim Eng có vốn điều lệ nhỏ, dưới 25 tỷ đồng. Các công ty này chủ yếu được niêm yết trên HNX và UPCoM.
Cổ tức chi trả trong năm 2011 và dự kiến trong năm 2012 của các công này chủ yếu trên 10%, trong đó chỉ có BT6 với tỷ lệ 5%. Xét về kế hoạch kinh doanh năm 2012, có 3 công ty đưa chỉ tiêu lãi ròng thấp hơn thực hiện năm 2011 là VLA, ECI, DBM.
(Theo DVT)