Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 10/3/2017, 11:11 (GMT+7)

Máy xúc xuống đường dọn dẹp vỉa hè ở Hà Nội

Sáng 10/3, lực lượng chức năng nhiều quận, huyện ở Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ, xử phạt các hạng mục vi phạm trên lòng đường, vỉa hè.

Hà Nội dùng búa tạ máy hàn máy xúc dọn hè phố
 
 

 

Trên một số tuyến phố của quận Hà Đông, máy xúc xuống đường tham gia dọn dẹp vỉa hè.

Hà Nội xác định "việc giải quyết vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; cách làm phải kiên trì, không ồn ào; lấy thuyết phục là chính nhưng phải kiên quyết xử lý, cưỡng chế vi phạm".

Xe thang cũng được huy động để tháo dỡ các hạng mục vi phạm ở vị trí trên cao.

Lực lượng chức năng cắt bỏ các tấm lợp bằng tôn vươn ra vỉa hè.

Lãnh đạo một số quận trung tâm Hà Nội cho biết, để việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường không rơi vào tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, sau đợt ra quân này, cùng với tăng cường tuyên truyền, lực lượng chức năng cấp phường sẽ đẩy mạnh tuần tra, phân rõ trách nhiệm theo tuyến phố, khu vực quản lý, kiên quyết không để tái phạm.

Trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa), lực lượng chức năng mang theo máy khoan để đục bỏ các hạng mục xây dựng trái phép.

Nhiều công nhân tham gia vận chuyển các phế liệu đã được đục bỏ.

Cầu sắt nối giữa lòng đường và vỉa hè để thuận tiện cho xe lên xuống bị tháo dỡ.

Nhà chức trách Hà Nội cho biết, công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự văn minh đô thị tới từng người dân đã được các quận, huyện thực hiện từ trước Tết Nguyên đán và sau Tết đã tăng cường đi kiểm tra, nhắc nhở.

Dây điện, đèn nháy treo trên cây xanh ở vỉa hè cũng được tháo dỡ.

Máy cưa được sử dụng để cắt bỏ các hạng mục vi phạm.

Công an phường Hàng Bột (Đống Đa) nhắc nhở người dân để xe máy đúng nơi quy định.

Các chủ phương tiện cố tình vi phạm bị lập biên bản và đưa xe về trụ sở công an,

Trong sáng 10/3, rất nhiều biển quảng cáo của các cửa hàng kinh doanh đã bị lực lượng chức năng tháo dỡ. Các quảng cáo rao vặt dán trên nhiều bốt điện cũng được bóc bỏ.

Việc ra quân được nhiều phường thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, làm từng tuyến phố, tuyến đường, từng khu vực.

Công an giao thông niêm phong thu giữ xe vi phạm hè phố
 
 

Cảnh sát dán băng keo, cẩu xe vi phạm.

Nhóm phóng viên