Khách hàng đắn đo khi quyết định chọn mua nhãn hiệu máy tính xách tay nào.
Tại những cửa hàng kinh doanh máy tính lớn ở TP HCM như Siêu thị máy tính Nguyễn Hoàng, SVC, Phong Vũ, Hồng Cơ, Titan hàng loạt nhãn hiệu máy tính xách tay được trưng bày gồm: IBM, Compaq, Acer, Toshiba, BenQ, Sony, Fujitsu, Nec, ECS,...
Ngắm nghía chiếc máy Compaq Presario 2253 (Cấu hình: CPU Celeron 1,4 GHz, DDRAM 256 MB, ổ cứng 30 GB, VGA 64 MB share, màn hình LCD 15 TFT, ổ đĩa Multimedia DVD-CDRW, LAN 10/100 Mbps, Modem 56K, V.92 - WL, nặng 2,7 kg), giá 890 USD (chưa VAT), Hoàng Kha, chuyên viên xử lý số liệu của một công ty nước giải khát, nói: Công việc của tôi liên quan rất nhiều đến các con số và tôi cũng không ở văn phòng thường xuyên, chính vì thế mà tôi muốn sở hữu một máy tính xách tay vì nó rất tiện lợi, có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Theo một số cửa hàng, loại Compaq Presario 2253 này đang bán khá chạy vì giá rẻ, mẫu mã đẹp và có chương trình khuyến mãi tặng chuột quang USB và phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng. Các nhãn hiệu Compaq và Acer được người tiêu dùng chọn mua nhiều hơn vì giá cả hợp với túi tiền eo hẹp của nhiều người có nhu cầu sử dụng máy tính xách tay, khoảng trên dưới 1.000 USD.
Anh Danh, giảng viên trẻ của một trường đại học, đang sở hữu một chiếc IBM ThinkPad T42-7WA với giá trên 1.600 USD, cho biết: Hầu hết bài giảng của tôi được thiết kế bằng chương trình Power Point và dùng projector hỗ trợ, nên một máy tính xách tay là rất cần thiết. Nó giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với dùng phấn trắng bảng đen. Hơn nữa, bài giảng cũng sinh động và thu hút sự chú ý của sinh viên hơn.
Phòng marketing của siêu thị máy tính Nguyễn Hoàng (đại lý chính thức của các hãng Toshiba, Acer, ECS, Compaq, BenQ, IBM) cho biết: Giá một số máy laptop đang giảm trong khi nhu cầu sử dụng tăng nên số lượng bán ra tăng mạnh. Siêu thị này cũng đang đẩy mạnh nhóm sản phẩm máy tính xách tay, đầu tư về lượng hàng và mở rộng vị trí trưng bày. Hiện nay, trung bình Nguyễn Hoàng bán trên 300 máy/tháng. Tại đây, Toshiba và Acer là hai nhãn hiệu dẫn đầu về số lượng tiêu thụ với mức giá từ 1.200 đến 1.500 USD/chiếc.
![]() |
Tư vấn cho khách mua máy tính xách tay. |
Theo Công ty Hồng Cơ, đại lý chính thức của IBM và HP, nơi cung cấp nhiều sản phẩm laptop nổi tiếng, nhãn hiệu bán chạy nhất của họ hiện nay là IBM và HP. Khách hàng của Hồng Cơ là các doanh nghiệp nước ngoài, người chuẩn bị du học, Giá của những sản phẩm bán chạy ở đây cũng khá cao, trên 1.600 USD.
Thanh An, một chuyên gia về mua bán máy tính xách tay đủ loại nhãn hiệu cả cũ lẫn mới, nhận định: "Đối với những khách hàng thật sự cần thiết phải có máy tính xách tay nhưng eo hẹp về tài chính thì dùng loại second-hand hoặc chỉ quan tâm đến các máy giá dưới 1.000 USD. Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần trang bị cho nhân viên máy tính phải đủ mạnh, chạy ổn định, thì chọn loại trên dưới 1.000 USD. Dân sành điệu yêu cầu hàng hiệu, thì lấy hàng sử dụng công nghệ Centrino, cấu hình mạnh, thiết kế gọn nhẹ, mẫu mã đẹp, màn hình lớn, đa tính năng, để còn 'khẳng định đẳng cấp' của người sử dụng".
Tuy nhiều người thích chọn những thương hiệu laptop tiếng tăm, quen thuộc, nhưng cũng không ít người dành sự tín nhiệm cho các sản phẩm thương hiệu Việt như FPT Elead, Vinacom, Robo, CMS Sputnik.
Máy FPT Elead, với các phiên bản Notebook N515, N516, N519, hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các mức giá trên dưới 1.000 USD. Vinacom có loại giá rẻ (model 34AS1) dưới 900 USD với kiểu dáng khá đẹp, dành cho những khách hàng eo hẹp về tài chính. Đặc điểm của các máy tính xách tay thương hiệu Việt là được lắp ráp chứ không phải sản xuất tại Việt Nam. Linh kiện được nhập từ nước ngoài và barebone (bộ sườn máy) được nhập từ những hãng chuyên gia công laptop cho các công ty lớn. Điểm đáng chú ý là khi mua các sản phẩm nội hóa này, khách hàng được hưởng một chế độ bảo hành dài, sửa chữa nhanh chóng và đặc biệt là có thể tuỳ chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều không thể có ở các máy hiệu ngoại.
Cũng theo lời chuyên gia Thanh An thì máy tính xách tay hiệu IBM, Compaq, ECS có xuất xứ từ Trung Quốc thường được bảo hành 1 năm hoặc 3 năm cho một số máy ứng dụng công nghệ Centrino. Chính vì thế, với những ưu thế riêng như trên, máy tính xách tay thương hiệu Việt vẫn có khả năng cạnh tranh trên thị trường. "Tuy nhiên, để có thể có một vị trí như các loại máy tính để bàn Elead, CMS thì cần phải hạ giá thành của máy xuống thấp hơn 1.000 USD, nghĩa là hướng đến các đối tượng có nhu cầu thật sự về notebook nhưng ít tiền", ông An nhận xét. "Nếu được thế thì có thể tin rằng máy tính xách tay thương hiệu Việt sẽ giành được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng so với máy tính ngoại và hàng second-hand".
Khách hàng ít tiền hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần trang bị máy tính xách tay cho nhân viên thường dành nhiều sự quan tâm đến máy tính second-hand. Tại văn phòng công ty quảng cáo X, chỉ có duy nhất 2 máy tính để bàn, còn lại là laptop. Anh Minh Thái, một nhân viên của công ty, chỉ vào chiếc máy second-hand của mình và bảo: Sếp trang bị cho mỗi người một laptop, rất tiện lợi vì công việc của chúng tôi đòi hỏi phải di chuyển thường xuyên, có thể làm việc bất cứ nơi đâu. Vả lại, nếu sử dụng máy tính để bàn thì sẽ chiếm rất nhiều không gian trong công ty, vốn không mấy rộng rãi. Chúng tôi có thể mang máy tính về nhà làm việc. Đa số các máy sử dụng ở đây là máy second-hand của hãng IBM và Sony, có mức giá 500-800 USD, chạy ổn định và bền.
Hàng second-hand chủ yếu có nguồn gốc từ các hãng máy tính nước ngoài tồn kho, model cũ hoặc các công ty cho thuê máy tính xách tay bán lại (sau khi đã thu hồi vốn và có lời), cần thanh lý, hàng xách tay đi công tác mang về hoặc máy đã qua sử dụng, chủ nhân muốn đổi sang máy mới hơn. Vì có quá nhiều gốc gác như thế nên nếu muốn mua máy tính xách tay second-hand, người tiêu dùng nhất thiết phải xem xét độ ổn định của máy vì thời gian bảo hành chỉ 1 tháng.
Một số lưu ý khi mua máy second-hand: - Không mua máy tính đời quá cũ, dù có hạ giá đến 90%. Máy tính này có cấu hình rất thấp và không có thiết bị thay thế. - Lưu ý thời gian đã qua sử dụng vì máy đời càng cũ hay đã dùng càng nhiều, giá cả sẽ càng thấp. Cần tham khảo bảng giá các loại máy mới trên thị trường trước khi quyết định ngã giá (< 75% giá mặt hàng mới với cấu hình tương đương). - Đa số máy tính xách tay cũ đều đã được tút lại. Vì thế cần xem xét kỹ cấu hình của máy, cũng như mức độ mới. Nếu không tự tin lắm vào sự tinh mắt của mình nên nhờ người thân, bạn bè có hiểu biết về máy tính xem giúp. Chú ý nhiều vào vỏ, jack cắm adaptor, bàn phím - Với những laptop bị luộc hay hàng chôm, nên cảnh giác cao độ, tránh trường hợp trở thành người tiêu thụ hàng gian. |
Ngọc Hằng