Người gửi: Kiều Văn Dũng
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Giải pháp cho chương trình Máy tính Thánh Gióng
Hiện nay các trang web của trong nước mới chỉ dừng lại ở mức giới thiệu thông tin sơ bộ về các tổ chức và các công ty. Người sử dụng Internet vẫn chưa có cơ hội khai thác dịch vụ từ các tổ chức và doanh nghiệp thông qua các trang web của họ.
Chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi là máy tính này cung cấp cho đối tượng nào? Họ sẽ dùng máy tính vào việc gì? Có phải để phục vụ công việc của họ không? Máy tính sẽ giúp họ như thế nào? Liệu cơ sở dữ liệu và các phần mềm hiện có tại nước ta có hỗ trợ người dùng một cách thiết thực hay không?
Tôi xin đưa ra một ví dụ, hiện nay tôi đang học thạc sĩ tại Australia, thế nhưng khi tìm kiếm thông tin về Việt Nam qua các trang web của trong nước thì không thể. Website của thư viện Quốc gia chỉ giới thiệu về năm thành lập thư viện, có bao nhiêu sách. Và tôi không thể nào tiếp cận được thông tin từ các quyển sách mà thư viện đang lưu giữ. Như vậy, đó là trang web chết. Và máy tính là vô dụng trong trường hợp này.