AG-DVC7 được thiết kế để sản xuất các bộ phim video kỹ thuật số chuyên nghiệp. Hàng loạt chức năng tự động kết hợp với các nút điều khiển to và các hiệu ứng kỹ thuật số đảm bảo cho máy có được những thước phim chất lượng tối ưu. Giao diện IEEE 1394 DV In/Out giúp camera kết nối dễ dàng với máy vi tính và để biên tập, chỉnh sửa và lưu trữ phim. Với một loạt các phụ kiện như ống kính chuyển đổi góc rộng, micro gắn ngoài cho âm thanh nổi, AG-DVC7 đáp ứng được nhu cầu sử dụng ở cấp độ cao.
AG-DVC7 với kiểu dáng tựa vai thuận tiện, tay cầm lớn, điều khiển zoom bằng đầu ngón tay cho phép người sử dụng quan sát hình ảnh dễ dàng qua khe ngắm điện tử hoặc màn hình. Trọng lượng chỉ khoảng 2 kg (tính cả pin) nên máy khá đầm tay, giúp cho hình ảnh thu được ổn định, không bị rung khi quay - một tính năng ít gặp ở loại camera cầm tay.
AG-DVC7 có ống kính có độ zoom 15x và zoom số 750x. Nút điều chỉnh zoom lớn ,nằm ngay vị trí tay cầm nên rất dễ tiếp cận và thao tác. Đây là một lợi thế khi quay các chương trình thể thao hoặc khi
không tiếp cận được cảnh quay. Máy có cả chế độ lấy nét tự động và bằng tay. chế độ điều khiển hội tụ bằng tay, vòng điều chỉnh mức lộ sáng giúp hội tụ hình ảnh rõ ràng chỉ có với loại camera chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể điều chỉnh iris, tốc độ cửa trập, cân bằng trắng, mức âm thanh. Ống kính của máy cũng được trang bị hệ thống ổn định hình ảnh điện tử có tác dụng chống rung hình do run tay trong khi quay. Ngoài ra. máy còn có tính năng bù ánh sáng chiếu lưng để ngăn chặn tình trạng hình ảnh bị tối do ngược sáng. Chức năng cân bằng trắng tự động đảm bảo cho ảnh có được sắc thái tự nhiên.
AG-DVC7 được cài đặt mặc định kích cỡ iris, tốc độ cửa trập phù hợp với từng điều kiện thu hình. Có 5 chế độ phơi sáng tự động: thể thao, chân dung, tụ sáng, sóng và tuyết, ánh sáng yếu. Các thông số thiết lập sẵn này giúp máy thu hình một cách dễ dàng, nhanh chóng với chất lượng hình ảnh tối ưu nhất.
AG-DVC7 sử dụng định dạng chuẩn DV thông thường, với hệ thống thu hình kỹ thuật số 8-bit tạo ra hình ảnh chất lượng cao. Hệ thống âm thanh kỹ thuật số 16-bit ngang tầm với chất lượng âm thanh từ đĩa CD. Khi phát hình lại, bạn có thể chọn âm thanh 48-kHz/16-bit, 2 kênh hoặc 32-kHz/12-bit, 4 kênh.
Giao tiếp IEEE 1394 giúp người sử dụng tải hình ảnh và âm thanh để dựng phi tuyến trên Macintosh hoặc hệ điều hành Windows của máy tính dễ dàng mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Bạn cũng có thể lồng nhạc vào băng mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh ban đầu.
Giá bán: 1.049 USD
Việt Linh (theo Camcorderinfo)