Chiếc Airbus A320-232 hôm 20/3 khởi hành từ sân bay Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang để tới đặc khu Hong Kong của Trung Quốc. Khoảng 15 phút sau khi phi cơ cất cánh, hành khách và tiếp viên phát hiện ngọn lửa trong ngăn chứa hành lý xách tay.
Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy tiếp viên cùng hành khách trèo lên ghế, liên tục dùng nước đóng chai đổ vào khoang hành lý để dập tắt ngọn lửa. Một hành khách mô tả cảnh tượng "giống như trong phim". Ngọn lửa khiến một phần khoang hành lý bị cháy sém.
Tiếp viên và hành khách chữa cháy trên chuyến bay của Hong Kong Airlines ngày 20/3. Video: X/Sharing Travel
Sự cố khiến máy bay phải chuyển hướng để hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đội ứng phó khẩn cấp và xe cứu hỏa túc trực sẵn ở sân bay, song tình hình đã được tiếp viên kiểm soát nên họ không cần can thiệp.
Toàn bộ người trên máy bay đều an toàn. Hiện chưa rõ máy bay khi đó chở bao nhiêu hành khách.
Mối lo ngại về sạc dự phòng trên các chuyến bay ngày càng gia tăng. Một số hãng hàng không đã áp dụng chính sách hạn chế sử dụng sạc dự phòng trên các chuyến bay. Từ ngày 1/4, Singapore Airlines sẽ cấm hành khách sử dụng sạc dự phòng không dây trong các chuyến bay.
Đầu năm nay, một chuyến bay của Air Busan từ Busan đến Hong Kong cũng gặp sự cố hỏa hoạn tại sân bay Gimhae, thành phố Busan, nghi do sạc dự phòng gây ra. Sau những sự cố như vậy, các hãng hàng không ở Hàn Quốc và đảo Đài Loan đã siết chặt quy định với sạc dự phòng.
Hãng EVA Air của Đài Loan hiện cấm sử dụng sạc dự phòng và pin lithium trên khoang, đồng thời cấm ký gửi chúng. EVA Air khuyến nghị hành khách sạc đầy thiết bị trước khi lên máy bay và sử dụng ổ cắm, cổng sạc có sẵn tại ghế ngồi trên các máy bay Boeing 787, Boeing 777-300ER và A330-300 của hãng.
Huyền Lê (Theo NHK, FL360aero)