Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 23/1 cho biết sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson, thành phố Atlanta, bang Georgia hôm 20/1, khi chuyến bay số hiệu Delta 982 đang xếp hàng chờ cất cánh tới thủ đô Bogota, Colombia.
"Một bánh ở càng đáp phía trước máy bay bung ra và lăn xuống bờ đất gần đó", FAA cho hay.
Theo bản ghi âm cuộc trao đổi giữa kiểm soát viên không lưu và phi công chiếc Boeing 757, kiểm soát viên cảnh báo: "Một lốp trước đã bị long ra. Nó vừa lăn khỏi đường băng phía sau máy bay".
184 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn không bị thương trong sự cố. Hành khách được bố trí lên chuyến bay khác để tiếp tục hành trình.
FAA đang tiếp tục điều tra sự việc. Delta Air Lines gửi lời xin lỗi đến khách hàng, trong khi hãng Boeing chưa đưa ra bình luận.

Máy bay của hãng Delta Air Lines tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York năm 2009. Ảnh: Fox
Sự cố xảy ra khi cơ quan quản lý liên bang hướng sự chú ý vào Boeing sau sự cố máy bay Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines bị bung tấm bịt cửa đầu tháng này. Sự cố khiến áp suất trong khoang giảm mạnh, nhiều đồ đạc bị hút ra ngoài. Phi công sau đó nhanh chóng giảm độ cao và hạ cánh khẩn cấp, toàn bộ 177 người trên khoang an toàn.
FAA lập tức yêu cầu toàn bộ 171 chiếc Boeing 737 MAX 9 ở Mỹ ngừng bay để kiểm tra sau sự cố.
FAA cũng khuyến nghị các hãng hàng không kiểm tra tấm bịt cửa trên loạt máy bay Boeing 737-900ER. Phiên bản 737-900ER không thuộc dòng 737 MAX, nhưng có chung thiết kế tấm bịt cửa. Một số hãng hàng không đã kiểm tra tấm bịt cửa trên dòng 737-900ER trong quá trình bảo dưỡng và phát hiện "vấn đề với ốc vít".
Hãng hàng không Alaska Airlines ngày 23/1 cho biết cuộc kiểm tra sau sự cố đã phát hiện nhiều máy bay Boeing 737 MAX 9 bị lỏng ốc, khiến họ "cảm thấy thất vọng và tức giận", đồng thời kêu gọi Boeing, nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ, cải thiện quy trình chất lượng nội bộ.
Giám đốc điều hành Boeing Dave Calhoun dự kiến điều trần trước các thượng nghị sĩ Mỹ hôm nay để giải đáp các vấn đề về việc dòng 737 MAX phải ngừng bay.
Huyền Lê (Theo Reuters, ABC, Hill)