Cyber-shot G1 có màn hình độ phân giải cao LCD 3,5 inch, lớn nhất trên thị trường máy ảnh hiện nay. Chức năng Wi-Fi tích hợp cho phép chia sẻ ảnh không dây với tối đa 4 máy ảnh kỹ thuật số cùng nhãn hiệu, hoặc kết nối với các thiết bị có chức năng DLNA.
Cyber-shot G1. Ảnh: Sony Việt Nam. |
Máy còn có thêm chế độ chụp bằng tay khi trời chạng vạng tối, giúp cho ra những bức ảnh đẹp vào ban đêm mà không cần chân máy.
Với khả năng hiển thị cùng lúc đến 100 ảnh nhỏ trên màn hình, người sử dụng Cyber-shot G1 có thể dễ dàng tìm thấy bức ảnh mình cần mà không phải bấm phím mũi tên cuộn thanh trượt quá nhiều lần.
Máy còn có chức năng tìm hình tự động, phân nhóm các bức ảnh căn cứ trên tần suất chụp của mỗi đợt chụp. Để nhanh chóng xác định rõ từng bức ảnh, Cyber-shot G1 cung cấp 13 loại nhãn khác nhau cho mỗi bức ảnh cùng với lời chú thích để tìm nhanh trong bộ nhớ. Với phần mềm Album Editor, máy có thể tìm kiếm ảnh theo màu, theo khuôn mặt bằng cách sử dụng hình thức dữ liệu biến đổi của máy tính.
Cyber-shot G1 được trang bị công nghệ chống rung Super SteadyShot và cảm biến có độ nhạy sáng ISO1000, cho ra hình ảnh có độ phân giải 6 megapixel.
Phan Anh