![]() |
Truyền hình Internet của VTC |
Ngày 2/10, trong chương trình Sự kiện và bình luận, Truyền hình Việt Nam (VTV) đã tuyên bố: Công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình (VTC) đã vi phạm quy định về bản quyền, thu và phát lại trực tiếp các chương trình của VTV trên mạng truyền hình kỹ thuật số mặt đất trên phạm vi toàn quốc và trên mạng Internet mà không được phép của VTV.
VTC bèn trả lời bằng cách trình ra các văn bản chứng minh: Năm 2001, Tổng giám đốc VTV (lúc đó là ông Hồ Anh Dũng) đã cho phép VTC phát sóng thử nghiệm truyền hình số mặt đất với điều kiện "chỉ phát lại các chương trình của VTV và một chương trình thể thao nhằm phục vụ công tác nghiên cứu".
Nghĩa là không những được phép, mà VTC còn bị "bắt" phải phát các chương trình của VTV. Không những thế, ngày 13/7, sau khi VTC thay thế chương trình VTV4 bằng chương trình của HTV7 trên truyền hình số, Trưởng ban truyền hình đối ngoại của VTV Đỗ Viết Kháng còn có công văn gửi VTC đề nghị công ty này "xem xét và tiếp tục phát kênh VTV4 trên truyền hình kỹ thuật số VTC để phục vụ khán giả trong nước...".
VTV "phản pháo" bằng công văn của Bộ Văn hoá Thông tin báo cáo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm (hồi tháng 2): "VTC có trách nhiệm giữ nguyên nội dung của chương trình đối ngoại VTV4 và trao đổi thống nhất với VTV lựa chọn các chương trình của VTV1, VTV2, VTV3 những nội dung có thể phát để đảm bảo đúng định hướng...". Theo VTV, suốt từ ngày phát sóng đến nay, VTC cứ "nghiễm nhiên sử dụng các chương trình trên các kênh VTV mà không có bất kỳ một sự thông báo hay thoả thuận nào với VTV".
Ngoài ra, còn một vấn đề mà VTC dường như đuối lý. Đó là việc chèn các quảng cáo của VTC vào chương trình phát lại của VTV. Điều này, theo VTV, là vi phạm quy định của Bộ Văn hoá Thông tin: "Không được tự ý thay đổi nội dung của các chương trình do VTV sản xuất, kể cả nội dung quảng cáo". VTV bức xúc vì "chai bia" mà VTC bán là chương trình do VTV đầu tư làm ra, nhưng món "lạc" (tức quảng cáo) kèm theo lại do VTC thu tiền.
Ông Lưu Vũ Hải, Phó giám đốc VTC thừa nhận: "Công ty không có chủ trương này, mà có một bộ phận trong công ty đang giới thiệu về việc quảng cáo, không có báo cáo lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, đây mới chỉ là việc tìm nguồn quảng cáo, chứ chưa giới thiệu là quảng cáo gì, trên sóng nào. Chúng tôi sẽ làm chặt chẽ hơn trong vấn đề này".
Lật lại "lịch sử" thì quan hệ giữa VTC với VTV đã từng có những "sự cố": Năm 2001, khi VTC yêu cầu được mở thêm truyền hình kỹ thuật số ra tỉnh Bình Dương, VTV không đồng ý và phải nhờ tới Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho phép. VTV cũng từng yêu cầu VTC phải dừng việc bán đầu thu kỹ thuật số vì đang trong giai đoạn thử nghiệm. Năm 2002, VTC in biểu giá quảng cáo trên truyền hình kỹ thuật số, VTV đã có phản ứng vì "đang trong giai đoạn phát sóng thử nghiệm".
Riêng trong vụ việc hiện nay, ông Lưu Vũ Hải cho rằng nếu có điều gì chưa hoàn thiện, hai bên nên bàn bạc tìm cách giải quyết, không nên xử lý theo kiểu "hạn chế, không cho các chương trình truyền hình đến với người xem... Nên xác định rằng trong tương lai, thị trường truyền hình cần phải có nhiều đối tác cạnh tranh". Một quan chức của VTV cũng đồng ý phải có cạnh tranh, có điều "phải rõ ràng vũ khí mang ra dùng là cái gì".
Sáng 5/10, VTV và Bộ Bưu chính Viễn thông (cơ quan chủ quản hiện nay của VTC) có buổi làm việc với nhau. Tuy nhiên, nội dung cuộc làm việc này không được tiết lộ.
Q. Hà