-
Tân Giáo hoàng Leo XIV ra mắt tín đồ từ ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter ngày 8/5. Ảnh: AP
Giáo hoàng Leo XIV, 69 tuổi, đến từ thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ông dành phần lớn thời gian sự nghiệp để truyền giáo ở Nam Mỹ. Ông là giám mục giáo phận Chiclayo, tây bắc Peru giai đoạn 2015-2023.
Ông được Giáo hoàng Francis phong làm tổng giám mục tháng 1/2023, là Hồng y từ cuối năm 2023 và gần đây phụ trách Thánh Bộ Giám mục của Vatican. Hồng y Prevost chỉ trả lời phỏng vấn truyền thông ít lần và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông được cho là thông thạo 5-6 thứ tiếng.
Tân Giáo hoàng Leo XIV dự kiến tiếp tục những cải cách của người tiền nhiệm Francis.
-
Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng
"Xin chúc mừng Hồng y Robert Francis Prevost đắc cử làm Giáo hoàng. Thật vinh dự khi ông ấy trở thành Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Một vinh dự lớn cho đất nước chúng ta. Tôi mong chờ được gặp Giáo hoàng Leo XIV, Đó sẽ là một khoảnh khắc rất ý nghĩa", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz chúc mừng Giáo hoàng Leo XIV, khẳng định ông là "người mang lại hy vọng và dẫn dất cho hàng triệu tín đồ".
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bày tỏ hy vọng Giáo hoàng Leo XIV sẽ góp phần giúp tăng cường đối thoại và bảo vệ quyền con người.
-
Tân Giáo hoàng xuất hiện
Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter, gửi lời chào đến các con chiên.
"Cầu bình an đến các anh chị em", tân Giáo hoàng Leo XIV phát biểu lời đầu tiên từ ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter. "Đây là lời chào đầu tiên từ Chúa Phục sinh, và tôi cũng muốn gửi lời chào bình an này tới trái tim và gia đình chúng ta".
Giáo hoàng Leo XIV tỏ ra xúc động khi vẫy chào đám đông đang reo hò bên dưới Quảng trường Thánh Peter.
Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter tối 8/5. Ảnh: AFP
Giáo hoàng Leo XIV, 69 tuổi, đến từ thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ông dành phần lớn thời gian sự nghiệp để truyền giáo ở Nam Mỹ, và gần đây phụ trách văn phòng bổ nhiệm giám mục của Vatican. Tân Giáo hoàng dự kiến tiếp tục các cải cách của người tiền nhiệm Francis.
-
'Chúng ta đã có Giáo hoàng mới'
"Tôi xin loan báo cho mọi người một tin trọng đại. Chúng ta đã có Giáo hoàng", Hồng y Trưởng đẳng Phó tế Dominique Mamberti tuyên bố với thế giới từ ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Tân Giáo hoàng là Hồng y Robert Francis Prevost, quốc tịch Mỹ. Theo CNN, đây là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ và là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo.
Tân Giáo hoàng Leo XIV ra mắt tối 8/5. Video: AP
-
Tân Giáo hoàng sắp xuất hiện
Sau khi được bầu, tân Giáo hoàng sẽ sang Phòng Nước mắt ở Nhà nguyện Sistine để mặc Phẩm phục Giáo hoàng, với ba kích cỡ được chuẩn bị sẵn. Tên gọi "Phòng Nước mắt" xuất phát từ ý nghĩa biểu tượng: nhiều tân Giáo hoàng đã xúc động rơi nước mắt tại đây, do trách nhiệm to lớn mà họ sắp đảm nhận.
Hồng y Trưởng đẳng Phó tế Dominique Mamberti tiếp đó bước ra ban công chính của Tòa thánh Vatican và tuyên bố với thế giới "Habemus Papam!" (Chúng ta có Giáo hoàng mới). Tân Giáo hoàng sau đó xuất hiện trên ban công, gửi lời chào và cầu nguyện đến các con chiên.
Quảng trường Thánh Peter trước giờ tân Giáo hoàng xuất hiện. Ảnh: AFP
Thông thường, tân Giáo hoàng sẽ xuất hiện trên ban công khoảng 30-60 phút sau khi được bầu. Lễ đăng quang chính thức của tân Giáo hoàng sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
Giới chức Vatican ước tính khoảng 50.000 người đã tập trung về Quảng trường Thánh Peter để nhìn thấy tân Giáo hoàng. Thời tiết ở Vatican lúc này dịu mát.
-
Dòng người đổ về Quảng trường Thánh Peter để nhìn thấy tân Giáo hoàng. Giới chức Vatican ước tính khoảng 50.000 người đã tập trung về quảng trường.
Cảm xúc của người dân ở Quảng trường Thánh Peter khi biết tân Giáo hoàng được bầu. Ảnh: Reuters
-
Đội quân nhạc Vatican tiến vào Quảng trường Thánh Peter
Đội quân nhạc thuộc Đội Cận vệ Thụy Sĩ xuất hiện trên Quảng trường Thánh Peter, chuẩn bị cho sự xuất hiện của tân Giáo hoàng trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Đội Cận vệ Thụy Sĩ xuất hiện trên Quảng trường Thánh Peter. Ảnh: AP
-
Đây là lần thứ ba liên tiếp Mật nghị Hồng y bầu được Giáo hoàng trong ngày bỏ phiếu thứ hai.
Năm 2005, Giáo hoàng Benedict XVI đắc cử sau 4 vòng bỏ phiếu. Giáo hoàng Francis đắc cử năm 2013 sau 5 vòng bỏ phiếu.
Các tín đồ ăn mừng sau khi khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine hôm 8/5. Ảnh: AFP
-
Đám đông reo hò khi biết kết quả mật nghị
Đám đông ở Quảng trường Thánh Peter reo hò khi khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine. Cùng lúc đó, tiếng chuông từ Vương cung Thánh đường Thánh Peter ngân vang, xác nhận Mật nghị Hồng y đã bầu được tân Giáo hoàng. Danh tính và tông hiệu người đứng đầu Giáo hội hiện chưa được công bố.
Khoảnh khắc khói trắng bốc lên từ Nhà nguyện Sistine ngày 8/5. Video: Vatican News
-
Khói trắng bốc lên từ ống khói phía trên Nhà nguyện Sistine ở Vatican lúc 18h08 hôm nay (23h08 giờ Hà Nội), trong ngày thứ hai diễn ra Mật nghị Hồng y bầu người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.
Đây là dấu hiệu cho thấy các hồng y đã chọn được người lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo.
Khói trắng bốc lên từ Nhà nguyện Sistine tối 8/5, báo hiệu Mật nghị Hồng y đã bầu được tân Giáo hoàng. Ảnh: Reuters
Tân Giáo hoàng được bầu khi nhận được ít nhất 2/3 số phiếu từ 133 hồng y dưới 80 tuổi dự Mật nghị, tương đương 89 phiếu. Giáo hoàng mới sẽ sớm xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter tại Vatican để ra mắt công chúng.
Trước đó, các hồng y đã họp và bỏ phiếu bầu giáo hoàng tại Nhà nguyện Sistine. Trong những ngày bỏ phiếu, các hồng y được yêu cầu không nói chuyện với người ngoài, không đọc tin tức, không nhận tin nhắn hay thảo luận về cuộc bầu cử. Nếu vi phạm, họ có thể bị khai trừ khỏi mật nghị.
Trước khi Mật nghị bắt đầu, Hồng y người Italy Giovanni Battista Re, người đã 91 tuổi và không đủ điều kiện tham dự, kêu gọi những người tham gia bỏ phiếu gạt bỏ "tính toán cá nhân" khi chọn tân giáo hoàng và chỉ nên cân nhắc đến "lợi ích của Giáo hội và nhân loại". Ông cũng cho rằng Giáo hoàng kế nhiệm cần phải tôn trọng sự đa dạng trong nội bộ Giáo hội.
Ngọc Ánh - Như Tâm (Theo Reuters, AFP)