Cáo cát Tây Tạng sống chủ yếu ở cao nguyên Ladakh, cao nguyên Tây Tạng, Sikkim và Bhutan.

Mõm, lưng, cổ có màu vàng nhạt, phần chóp đuôi của chúng có màu trắng. Kích thước con trưởng thành đạt khoảng 70 cm và nặng khoảng 6 kg.

Loài cáo này được nhận diện nhờ khuôn mặt 'mang tính giải trí' khác hẳn tất cả họ hàng của mình.

Cáo cát Tây Tạng chủ yếu được tìm thấy ở các đồng cỏ từ bán khô cằn đến khô cằn ở vùng đồng bằng và đồi núi cao từ 3.500 đến 5.200 mét.

Thức ăn yêu thích của chúng là gà, thỏ, hươu, nai và các động vật nhỏ khác.

Kẻ thù lớn nhất củaloài cáonày là con người. Chúng thường bị săn bắt để lấy lông.


Nguồn: Kknews