"Chúng tôi tin rằng tỷ lệ tăng trưởng thuê bao thiết bị di động sẽ đạt 1,8 tỷ USD vào năm 2007. Chúng ta mới chỉ bắt đầu nhìn thấy những cơ hội đang nằm trước mắt", Hellstrom phát biểu tại Hội thảo viễn thông toàn cầu IEEE ở Đài Bắc.
Một trong số những cơ hội đó là ngày càng nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu di động như 3G. "Điều này đòi hỏi tốc độ truyền dữ liệu cao và đó là lúc công nghệ có mặt". Theo Hellstrom, ngành công nghiệp đang bắt đầu áp dụng công nghệ di động băng thông rộng và nhiều nước sẽ tung ra dịch vụ 3G trong tương lai không xa.
Việc chuyển đổi sang dịch vụ 3G có thể là một thách thức đối với các nhà điều hành, bởi dịch vụ Foma 3G của NTT DoCoMo (Nhật Bản) được tung ra từ tháng 10 năm ngoái đã vấp phải những vấn đề như vùng phủ sóng hẹp, các bộ cầm tay đắt tiền và tuổi thọ của pin ngắn. Dịch vụ này thu hút được 134.000 thuê bao trong 10 tháng đầu, kém xa so với dự tính ban đầu của công ty là 1,38 triệu thuê bao vào cuối năm nay.
Bất chấp sự thâm nhập chậm chạp của dịch vụ 3G vào thị trường Nhật Bản, Hellstrom dự đoán dịch vụ dữ liệu di động dựa trên 3G và các công nghệ khác sẽ phát triển mạnh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nó có thể chiếm 50% mọi giao dịch dữ liệu di động trên toàn cầu vào năm 2007-2008.
Minh Thi (theo PCW)