Ngày 22/2, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế, yêu cầu bệnh viện làm rõ sự cố y khoa này, sau khi nhận được phản ánh.
Theo đó, thai phụ quê Bắc Giang, đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm mùng 2 Tết trong tình trạng đau bụng liên tục. Trước đó, chị bị ngắn cổ tử cung nên được khâu vòng ở tuần thứ 20 để giữ thai.
Thai phụ được truyền thuốc, những ngày sau vẫn đau kèm ra dịch màu hồng, bác sĩ chỉ định tiếp tục dùng thuốc và theo dõi. Sáng mùng 8 Tết, cơn đau dịu nhưng thai phụ vẫn ra nhiều máu, bác sĩ nghi rỉ ối và cho lấy máu xét nghiệm. Thấy tình hình không ổn, gia đình yêu cầu chuyển viện. Khi đó, bác sĩ yêu cầu lấy máu xét nghiệm thêm lần nữa nhưng thai phụ từ chối và ký giấy cam kết tự nguyện xin chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chẩn đoán thai phụ cạn ối, màu nước ối đục, phẫu thuật ưu tiên cứu mẹ. Em bé sinh non nằm lồng kính truyền kháng sinh 7 ngày, nhiễm khuẩn nặng và mất hôm 20/2.
Liên quan vụ việc, đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay về chuyên môn các bác sĩ đã làm đúng quy trình, đã kê thuốc tốt nhất cho người bệnh ngay từ khi vào viện. Trong đầu tuần tới, bệnh viện sẽ có báo cáo về sự việc đến Bộ Y tế.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bệnh viện chuyên sản phụ khoa tuyến cuối của miền Bắc, quy mô hơn 1.300 giường nội trú, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt khám ngoại trú.
Lê Nga