Buổi thảo luận sôi động và đầy ắp những ý trái ngược về quy định tại Điều 12 Dự luật.
Chính phủ có cần quy định khung giá đất?
Đại biểu (ĐB) Nguyễn Quốc Thước (Nghệ An): “Rất tiếc một số vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay không được đưa ra trình để sửa đổi. Về Điều 12, quy định khung giá đất như vậy (theo dự thảo nghị định khung giá đất) là quá rộng. Mỗi tỉnh sẽ áp giá khác nhau và rất tế nhị khi giải quyết ở vùng giáp ranh”. Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Nguyễn An Vinh không đồng tình: “Quy định rộng như vậy thì địa phương mới dễ vận dụng, dễ điều chỉnh”. ĐB Nguyễn Ngọc Trân (An Giang) thắc mắc: “Ban soạn thảo nói việc xác định khung giá không phụ thuộc vào ranh giới hành chính, nhưng Dự thảo lại không tính đến mối quan hệ với giá đất của tỉnh lân cận”.
Có vẻ không tán đồng với việc Chính phủ quy định khung giá, ĐB Nguyễn Duy Quý (Nghệ An) hỏi: “Cơ sở nào để Chính phủ quy định khung giá? Quy định như Dự luật và Dự thảo Nghị định về giá đất liệu khác gì so với luật hiện hành?”. ĐB Nguyễn Hữu Khánh (An Giang) cho rằng nếu chuẩn bị Dự luật chưa kỹ thì nên gác lại để kỳ họp QH sau xem, thông qua.
Chủ tịch QH và Thủ tướng cùng lên tiếng
Chủ tịch Nông Đức Mạnh đứng lên: “Tôi xin phép nói vài lời. Trong quá trình chuẩn bị, thấy chưa thể nghiên cứu tổng thể để trình QH kỳ này, do đó Chính phủ chỉ lựa chọn một số vấn đề như đề cập trong Dự luật. Tôi có cảm giác QH chưa muốn thảo luận, thông qua. Nếu cần thì gác Điều 12 lại, tiếp tục thảo luận các điều khác”.
Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp tục giải trình thêm: “Tôi nghe đâu có mười mấy đoàn muốn chờ sửa cơ bản, tất nhiên việc này phải làm”. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề lớn phải cần có thời gian, thống nhất các quan điểm khác nhau, Thủ tướng đề nghị: “Các ĐB cứ lựa chọn nội dung mà quyết, vì đây là các vấn đề khó, muốn nhanh cũng không làm được”.
Đến đầu giờ chiều, Điều 12 Dự thảo được thông qua với số phiếu 78%, nội dung: “Chính phủ quy định khung giá các loại đất cho từng vùng theo từng thời gian và nguyên tắc, phương pháp xác định các loại giá đất. Căn cứ vào khung giá của Chính phủ, UBND tỉnh, thành quy định giá các loại đất phù hợp với thực tế tại địa phương...”.
(Theo Lao Động, Tuổi Trẻ, 31/5)
Theo dòng sự kiện:
- Kinh doanh đất đai - những điều chưa có trong luật (31/5)
- Không thể né tránh sự tồn tại của thị trường đất đai (26/5)
- Công, tư rõ ràng - giải pháp để lành mạnh hóa quan hệ đất đai (26/5)
- Nhiều ý kiến của dân chưa được cân nhắc? (24/5)
- Quy định rõ việc đền bù khi giải phóng mặt bằng (17/5)
- Những ý kiến cuối cùng về Dự luật sửa đổi Luật Đất đai (9/5)