Từ ngày 11/10, Masan chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa (VCF), sau khi mua vào thành công 13,32 triệu cổ phiếu VCF, tương đương 50,11% vốn điều lệ công ty.
Thương vụ chào mua công khai lớn nhất thị trường chứng khoán năm nay hoàn tất nhanh chóng, đúng như dự kiến trước đó của Masan là diễn ra trong một tháng (12/9-11/10). Từ một đơn vị không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VCF nào, Masan hiện trở thành cổ đông lớn nhất của Vinacafe Biên Hòa - đơn vị chiếm khoảng 40% thị phần cà phê hòa tan tại Việt Nam.
![]() |
Thương vụ chào mua công khai trên 50% vốn điều lệ Vinacafe Biên Hòa của Masan thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Ảnh minh họa: B.H. |
Cả 2 cổ đông lớn của Vinacafe Biên Hòa trước đó là ông Trần Quang Lộc (sở hữu 7,7%), Công ty chứng khoán Beta (nắm 8,64%) đã chuyển nhượng toàn bộ lượng cổ phiếu có trong tay sang cho Masan theo hình thức chào mua công khai, tương đương 16,34%. Phía Masan cũng xoay sở thêm ở các nguồn khác để đạt đủ tỷ lệ 50,11% vốn điều lệ tại Vinacafe Biên Hòa. Ngoài Masan sở hữu cổ phần quá bán, Tổng công ty cà phê Việt Nam nắm giữ 37%, tương đương 9,91 triệu cổ phiếu VCF.
3 tuần sau khi nhận tài liệu đăng ký chào mua cổ phiếu VCF, Vinacafe Biên Hòa đã chính thức đồng ý cho Công ty Masan mua 50,11% vốn điều lệ. Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan bỏ ra khoảng 1.065 tỷ đồng để thực hiện chào mua công khai, với giá 80.000 đồng một cổ phiếu.
Phía Vinacafe Biên Hòa cũng đã trực tiếp gặp gỡ Masan để tìm hiểu kỹ mục tiêu của bên chào mua và tìm tiếng nói chung về định hướng phát triển của Viancafe Biên Hòa trong tương lai. Đây là một trong những vụ chào mua công khai qua sàn đình đám của năm.
Từ ngày 27/9 tới nay, cổ phiếu VCF được mua bán với mức giá từ 90.000 đồng trở lên. Trong 5 phiên trở lại đây, khối lượng khớp lệnh mỗi ngày đều vượt 10.000 cổ phiếu. Chốt phiên sáng nay (18/10), VCF đóng cửa tại 96.500 đồng.
Bạch Hường