Chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên, ông Trương Công Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH) cho biết, trong giai đoạn 2019-2022, doanh nghiệp này sẽ tham gia vào các lĩnh vực mới như sản phẩm chăm sóc cá nhân, dược phẩm và sữa.
“Công ty sẽ thực hiện từng bước trong lộ trình 4 năm xây dựng phương thức kinh doanh, nhãn hiệu… để có thể cạnh tranh sòng phẳng với những doanh nghiệp đang thống trị thị trường. Đây là các ngành hàng sẽ đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng 25% doanh thu mỗi năm”, ông Thắng chia sẻ.
Trước mắt, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay tăng tối thiểu 29% so với năm trước, lên mức 17.000 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ thực phẩm tiện lợi, gia vị và một số ngành hàng trụ cột mới như thịt chế biến, nước đóng chai...
Ba tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu thuần, tương đương 3.500 tỷ đồng và tăng trưởng xấp xỉ 75% so với cùng kỳ năm trước. Thành công trong việc tạo thị hiếu tiêu dùng đối với phân khúc cao cấp giúp ngành hàng gia vị duy trì vị thế dẫn đầu trong cơ cấu doanh thu với tỷ lệ gần 48%.
Ông Thắng khẳng định, tình trạng doanh thu giảm hai chữ số do giải phóng hàng tồn kho tại nhà phân phối sẽ không lặp lại trong năm nay. Ngành hàng gia vị đang diễn biến tích cực từ cả bên trong công ty lẫn bên ngoài thị trường. Điển hình như thời gian lưu kho sản phẩm được tối ưu còn 2 đến 3 tuần, xu hướng chuyển dịch sang sử dụng sản phẩm cao cấp dù giá thành cao hơn 1,5 lần ngày càng rõ nét…
Thực phẩm tiện lợi từng có mức tăng trưởng kém nhất cách đây hai năm, nhưng đến nay cũng trở thành ngành hàng được Masan Consumer kỳ vọng tạo nên sự đột biến. Thị phần mì gói của công ty trong sáu tháng qua đã tăng lên 22% và mục tiêu trong ba năm tới sẽ dẫn đầu với 51%. Ngoài tập trung vào dòng mỳ sợi cao cấp, công ty đang mở rộng sản xuất sản phẩm từ gạo nhằm đáp ứng thêm nhu cầu của người tiêu dùng. Ước tính năm nay sẽ thu về 4.500 tỷ đồng từ ngành hàng này, trong đó một phần ba đến từ những thương hiệu mới.
Năm 2017, công ty ghi nhận doanh thu thuần 13.214 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ tính đến cuối năm đạt 2.226 tỷ đồng. Đại hội cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 45%, tương đương 4.500 đồng mỗi cổ phiếu.
Phương Đông