![]() |
| Mary Pierce. Ảnh: AP. |
Trả lời trên nhật báo thể thao L’Equipe, tay vợt sắp bước sang tuổi 34 này tuyên bố: "Tôi rất quan tâm tới Roland Garros. Nếu tôi lại được đứng ở sân trung tâm một lần nữa, thì đó quả là một chiến tích lớn".
Mary Pierce bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp năm 1989, khi mới 14 tuổi. Trong sự nghiệp của mình, Pierce từng giành 18 chức vô địch cá nhân, trong đó có 2 danh hiệu Grand Slam tại Australia 1995 và Roland Garros 2000. Vị trí cao nhất mà cô từng giành được là thứ 3 WTA hồi tháng 1/1995. 3 năm trước, Pierce cũng đã hai lần lọt vào chung kết Grand Slam nhưng đều chỉ giành ngôi á quân, do thua hai cô gái vàng nước Bỉ là Henin (Roland Garros) và Kim Clijsters (Mỹ mở rộng). Ở nội dung đồng đội, Mary Pierce đã giúp đội quần vợt Pháp hai lần vô địch Fed Cup vào các năm 1997 và 2003.
Ở giải quần vợt Linz mở rộng diễn ra tại Áo hồi tháng 10/2006, Pierce đã bị chấn thương dây chằng đầu gối trái trong trận đấu với Zvonareva ở vòng 2. Tháng 12/2006, Pierce đã phẫu thuât thành công, nhưng cô đã phải nghỉ suốt cả hai mùa giải 2007, 2008. Hiện tại, dù chưa sẵn sàng thi đấu ngay lập tức, song Pierce tuyên bố cô đủ sức khỏe để có thể tham dự Roland Garros một lần nữa.
Tuấn Sơn
