Lễ công bố bảng xếp hạng FAST500 năm 2012 do Vietnam Report và báo Vietnamnet phối hợp tổ chức. Với những thành tích đạt được trong kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, Maritime Bank đã được trao giải thưởng uy tín này.
Tăng trưởng nhanh và bền vững là một trong những thước đo quan trọng, chính xác và hiệu quả trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đối với mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của kinh tế - xã hội luôn đặt ra những khó khăn thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bảng xếp hạng FAST500 - top 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam ra đời như một sự tất yếu và đang trở thành một trong những thương hiệu uy tín đối với các doanh nghiệp.
2013 là năm thứ ba liên tiếp danh sách 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam được công bố. Bảng xếp hạng FAST500 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân theo chuẩn mực quốc tế (có tham khảo các mô hình xếp hạng của Inc500, Fortune500 và Deloitte500), đo lường những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (đo tính động trong hoạt động doanh nghiệp), theo kết quả điều tra độc lập của Vietnam Report.
Để lọt vào bảng xếp hạng này, doanh nghiệp cần đáp ứng được những tiêu chí rõ ràng như tăng trưởng về doanh thu, tổng tài sản, số lượng lao động - con số này thể hiện ý nghĩa xã hội của doanh nghiệp khi tạo ra nhiều công ăn việc làm, lợi nhuận. Doanh nghiệp FAST500 Việt Nam năm 2012 phải có tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2008-2011 trung bình 62,2%, cao hơn so với con số 57% của doanh nghiệp FAST500 năm trước.
Trong điều kiện tình hình kinh tế khó khăn, bảng xếp hạng FAST500 năm nay vắng mặt nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo, sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, ngân hàng này đã vững bước vượt qua những khó khăn và thực hiện có kết quả các mục tiêu đề ra, thiết lập được nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững.
2012 là năm Maritime Bank chú trọng vào việc bảo đảm tỷ lệ an toàn hoạt động, tăng cường năng lực quản trị điều hành. Ngân hàng này còn triển khai các mô hình kinh doanh theo định hướng chiến lược và tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức để tạo sự khác biệt về chất thay vì chỉ hướng vào quy mô tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng như những năm trước đây. Kết thúc năm tài chính 2012, ngân hàng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như quy mô tổng tài sản đạt 110.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro đạt 1.005 tỷ đồng, số điểm giao dịch đạt 216 điểm.
Tuy nhiên, để đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thiết lập nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững về lâu dài, sau khi được sự đồng thuận của các cổ đông, ngân hàng đã dành phần lớn tổng lợi nhuận để trích lập dự phòng rủi ro. Đây cũng là một trong những hành động thiết thực của Maritimke Bank, nhằm thực hiện thành công chiến lược mà ngân hàng này hướng tới trong giai đoạn 2013-2015. Chẳng hạn Maritime Bank không tập trung phát triển để trở thành ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất, mà trở thành ngân hàng có hoạt động hiệu quả hàng đầu Việt Nam.
Giải thưởng top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) năm 2012 một lần nữa đã chứng tỏ được uy tín và vị thế của ngân hàng này trên thị trường tiền tệ trong nước. Đồng thời, đây là nguồn cổ vũ động viên cán bộ nhân viên của ngân hàng này tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, phát triển bền vững để xứng đáng với vị thế của một thương hiệu tăng trưởng nhanh và mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
(Nguồn: Maritime Bank)