Ngày 9/7, bị cáo Phạm Tường Nga, 32 tuổi, bị tuyên 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Phạm Tường Nga tại tòa ngày 9/7. Ảnh: Danh Lam
Cáo trạng xác định, năm 2019, Nga được người quen giới thiệu đến ngôi chùa tại huyện Thanh Oai, xin cho tu tập tại đây. Nga nói từng là cán bộ tại Bộ Công an nhưng ra khỏi ngành để đi tu.
Quá trình tu tập, Nga thỉnh thoảng mới về chùa. Khoảng tháng 8/2019, Nga được giới thiệu với hai người thường xuyên đi lễ chùa là chị Hà và anh Hùng. Họ đang có người thân bị khởi tố, tạm giam và mong muốn xin được tại ngoại, giảm án.
Nga nói dối quen người làm trong ngành công an nên có thể làm được việc này. Với chị Hà, có em trai đang bị Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Nga ra giá hưởng án treo là 200 triệu đồng.
"Nếu không xin nhanh thì có thể phải chịu mức án 5-6 năm tù", Nga dọa. Chị Hà đồng ý.
Nhận đủ 200 triệu đồng, vài ngày sau, Nga lấy lý do cần thêm tiền mới xin được, yêu cầu chuyển thêm 100 triệu đồng. Đến hẹn không thấy em trai được tại ngoại, chị Hà gọi điện cho Nga nhiều lần song bị chặn liên lạc.
Với anh Hùng, có vợ bị Công an huyện Thường Tín khởi tố và tạm giam về hành vi Đánh bạc, Nga nói có thể xin tại ngoại và giảm nhẹ mức phạt, giá 150 triệu đồng. Nga cam kết trong một tháng sẽ được việc.
Ngày 23/8/2019, anh Hùng giao tiền mặt cho Nga gần trụ sở Bộ Công an, biên nhận ghi "án lần 1 đã kết thúc không đụng đến, án 2 sẽ trắng án không xử, mọi việc sẽ đúng theo thỏa thuận nếu không thì thầy sẽ hoàn lại tiền cho con số tiền là 200 triệu đồng", cáo trạng nêu.
Nga sau đó hai lần yêu cầu anh Hùng chuyển thêm 170 triệu đồng. Thấy lâu không được việc, anh Hùng phát hiện bị Nga chặn liên lạc nên tới công an tố giác.
Theo nhà chức trách, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Nga dùng trả nợ, mua ôtô trả góp.
Tại cơ quan điều tra, Nga phủ nhận cầm tiền "chạy án" mà cho rằng anh Hùng, chị Hà đưa "làm lễ giải hạn, giải ngục" cho gia đình.
Kết quả xác minh tại Công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho thấy có sự việc em trai chị Hà bị bắt, đã bị phạt 18 tháng tù; vợ anh Hùng hai lần bị bắt quả tang đánh bạc, bị phạt tổng 6 năm tù.
Bộ Công an rà soát cơ sở dữ liệu không có cán bộ nào có tên Phạm Tường Nga với thông tin nhân thân như của bị cáo.
Với sư trụ trì của ngôi chùa, là người giới thiệu hai bị hại với Nga "do tin tưởng", không thỏa thuận, không hưởng lợi gì, không có căn cứ xác định là đồng phạm với Nga nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Hải Thư
* Tên nạn nhân đã thay đổi