Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm mới quy năm đạt 164 tỷ đồng, tăng 19% so với quý I/2013. Doanh thu khai thác mới từ kênh bảo hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance) tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng nhanh với mức 35% so với cùng kỳ năm 2013.
Ông Indren Naidoo, Giám đốc điều hành khu vực của Manulife Financial tại châu Á (phụ trách Việt Nam, Thái Lan và Campuchia) cho biết: “Tôi hài lòng vì Manulife Việt Nam đã nỗ lực không ngừng và đạt kết quả kinh doanh tốt trong quý I. Tôi tin rằng đây sẽ là nền tảng để Manulife Việt Nam tiếp tục phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kinh doanh trong các quý sau. Năm 2014 là năm công ty kỷ niệm 15 năm thành lập, đây sẽ là động lực giúp nhân viên toàn công ty quyết tâm để năm 2014 trở thành một năm tăng trưởng mạnh của Manulife Việt Nam.

Kết quả kinh doanh quý I/2014 của Manulife Việt Nam tăng trưởng tốt.
Cũng trong quý I năm nay, Manulife Việt Nam đạt danh hiệu “Doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiêu biểu” (doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế và đạt kết quả kinh doanh tốt) do Bộ Công Thương trao tặng; Chứng nhận “Sản phẩm tin cậy 2014” (dựa trên kết quả của cuộc khảo sát “Sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu tin dùng” năm 2013) dành cho sản phẩm Manulife - Phúc Thọ Phu Thê. Các danh hiệu này cho thấy những nỗ lực không ngừng của Manulife Việt Nam nhằm mang đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ sáng tạo và chất lượng cao.
Tập đoàn Manulife Financial vừa công bố kết quả cuộc khảo sát "Chỉ số lạc quan của nhà đầu tư châu Á" (MISI) quý I. Khảo sát này cho thấy chỉ số lạc quan của nhà đầu tư tại châu Á đã tăng 2 bậc (+2) lên 24 so với quý IV/2013, chủ yếu là cho niềm tin vào chứng khoán tăng cao (từ +7 lên 16). Điều này bù đắp cho sự sụt giảm nhẹ về niềm tin của các nhà đầu tư đối với bất động sản. Chỉ số lạc quan tăng chủ yếu là do tác động từ các nước Trung Quốc, Malaysia và Indonesia. Chỉ số lạc quan của các nhà đầu tư Hồng Kông và Đài Loan không thay đổi nhiều, vẫn ở mức âm, tuy nhiên đã có sự cải thiện so với quý trước, Hồng Kông đạt -11 (tăng +2) và Đài Loan -6 (tăng +5). Ba nước có chỉ số lạc quan của nhà đầu tư sụt giảm là Nhật Bản, Philippines và Singapore, mặc dù vẫn giữ mức dương tại mỗi nước.
Ông Ronald Chan, trưởng phòng phụ trách chứng khoán tại khu vực châu Á của Công ty quản lý quỹ Manulife cho biết: “Có một khoảng cách giữa sự phát triển kinh tế và thái độ của nhà đầu tư cá nhân, do đó niềm tin của nhà đầu tư về chứng khoán được cải thiện một phần là nhờ vào những thành công gặt hái được từ chứng khoán và sự tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và châu Âu. Chúng ta có thể lạc quan về sự tăng trưởng chứng khoán ở châu Á trong các quý còn lại của năm nay. Giá trị chứng khoán tăng trưởng và các yếu tố của nền kinh tế đều cho thấy xu hướng tăng trưởng ở nhiều thị trường trong khu vực.”
Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam cho biết: "Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng 17,2% trong quý I do các nhà đầu tư đánh giá cao sự ổn định của các yếu tố kinh tế vĩ mô. Lạc quan về sự tăng trưởng này vì chúng tôi dự đoán kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ khả quan và định giá cổ phiếu, với tỷ lệ giá/lợi nhuận (P/E) đạt khoảng 12,7 lần, tương đối cao so với thị trường các nước lân cận. Công ty hưởng ứng những động thái của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường thông qua các biện pháp cải cách cơ cấu sở hữu cổ phần trong công ty.
(Nguồn: Manulife Việt Nam)