
Tên lửa Angara A5 phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk hôm 27/12. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nhà thiên văn học kiêm chuyên gia theo dõi vệ tinh Jonathan McDowell ở Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonia xác nhận Persei hồi quyển và rơi ở vị trí 121 độ kinh tây và 14 độ vĩ nam ở Nam Thái Bình Dương. Vị trí đó nằm ở vùng biển trống trải phía đông vùng Polynesia thuộc Pháp.
Sự kiện kết thúc 9 ngày bay lơ lửng của Persei, tầng chở hình nộm giả trong chuyến bay thử nghiệm phóng hôm 27/12. Theo dự kiến, lần kích hoạt động cơ thứ hai sẽ đẩy Persei bay từ quỹ đạo thấp của Trái Đất lên vị trí cao hơn nhiều ở quỹ đạo địa tĩnh. Tuy nhiên, Persei không thể tái khởi động như kế hoạch.
Persei là một mảnh rác vũ trụ khá lớn. Khi cất cánh, tầng này nặng khoảng 19,5 tấn nhưng nhiên liệu đẩy chiếm phần lớn khối lượng. Số nhiên liệu đó nhiều khả năng bị thất thoát khi Persei ở trên quỹ đạo. Vì vậy, mảnh vỡ rơi xuống Trái Đất có thể nặng khoảng 3,2 tấn.
Phần lớn thân tên lửa gần như cháy rụi trong khí quyển Trái Đất, theo McDowell. Nhà thiên văn học phân tích dữ liệu công cộng có sẵn và nhận định sẽ không có miệng hố lớn khổng lồ bốc khói nghi ngút nếu mảnh vỡ rơi xuống đất liền. "Thiệt hại từ mảnh vỡ còn sót lại sẽ rất nhỏ. Nó có thể làm thủng mái nhà nhưng không đe dọa nhân loại", McDowell chia sẻ.
Hồi tháng 5/2021, tầng lõi nặng 23 tấn của tên lửa đẩy Trường Chinh 5B rơi xuống sau 10 ngày ở trên quỹ đạo Trái Đất. Tên lửa Trường Chinh 5B chở thành công module trung tâm của trạm vũ trụ Trung Quốc hôm 28/4. Tầng lõi của tên lửa cũng bay lên quỹ đạo cùng ngày, trở thành mảnh rác vũ trụ thay vì rơi xuống biển không lâu sau khi cất cánh như phần lớn những vụ phóng khác.
Vụ phóng hôm 27/12 là lần bay thử nghiệm thứ ba của Angara A5. Quá trình phát triển tên lửa này nhiều lần bị trì hoãn. Hai lần phóng đầu tiên diễn ra vào tháng 12/2014 và tháng 12/2020. Cả hai lần đều đưa thành công hình nộm lên quỹ đạo mục tiêu.
An Khang (Theo Space)