
Mảnh tên lửa được phát hiện có logo của Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA). Ảnh: CBS Miami
Theo Council Chronicle, người dân ở bãi biển Fort Lauderdale, Florida phát hiện ra một mảnh vỡ trôi dạt vào bờ hôm 2/8.
Mảnh vỡ này có logo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Đại diện chính quyền địa phương xác nhận thông tin và cho rằng có thể nó là một phần tên lửa Galileo của ESA. Tuy nhiên cho đến giờ, cơ quan này vẫn từ chối bình luận về sự việc.
Các nhân chứng cho biết, họ tìm thấy mảnh vỡ dạt vào bãi cát gần khách sạn Sun Tower trong vùng. Ban đầu tất cả đều nghĩ rằng đó là một phần của thuyền đua hoặc máy bay nhỏ gặp nạn. Khi đến gần hơn, họ phát hiện ra logo ESA và báo cho chính quyền địa phương.
Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), mảnh vỡ thuộc về một tên lửa đẩy được sử dụng để phóng vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất. Báo cáo cũng nói rằng vụ phóng vệ tinh do ESA thực hiện từ một bãi phóng ở Guyana (thuộc Pháp). Sau khi đưa vệ tinh vào không gian, tên lửa rơi xuống đại dương và một mảnh vỡ của nó dạt vào bờ biển Florida.
Mảnh vỡ hôm 3/8 được chuyển đến một kho chứa thuộc Lauderdale Lakes để lưu giữ đến khi tìm ra chủ sở hữu. Chính quyền địa phương đã gửi công văn lên Cục Hàng không Liên bang Mỹ và ESA nhưng chưa nhận được phản hồi.
Đây không phải là trường hợp duy nhất phát hiện ra mảnh vỡ của tên lửa vũ trụ. Năm 2014, một ngư dân ở Brazil phát hiện ra một mảnh tên lửa trên sông. Mảnh vỡ thuộc về một tên lửa vũ trụ được phóng đi ở Pháp.
Cũng trong năm ngoái, một mảnh tên lửa rơi xuống một ngôi nhà ở Trung Quốc. Chính quyền nước này sau đó phải bồi thường thiệt hại do mảnh tên lửa gây ra.
Trương Quốc Bảo