Chủ nhật, 20/10/2024
Chủ nhật, 20/10/2024, 10:00 (GMT+7)

Mãnh tướng được xem là 'bậc thầy phòng ngự' thời Tam Quốc

Đáp án: Vương Bình.

Vương Bình tự là Tử Quân, quê ở huyện Đãng Cư, quận Ba Tây.

Ông đi theo Đỗ Hoạch từ trẻ, sau đó đến Lạc Dương và được Tào Tháo thu nhận.

Năm 219 thì Vương Bình bỏ Tào để hàng Lưu Bị và nhận chức tướng nha môn, Bì tướng quân từ đó.

Năm 228, Gia Cát Lượng bắt đầu chiến dịch bắc phạt lần thứ nhất để đánh Tào Ngụy. Gia Cát Lượng tin dùng Mã Tắc và để mất vùng đất chiến lược Nhai Đình, may nhờ tài trí của Vương Bình nên tránh được thương vong lớn. Sau trận Nhai Đình, ông lên làm tham quân, thống lĩnh 5 quân, đảm nhận cả chức Đương doanh sự, Thảo khấu tướng quân và nhận sắc phong Đình hầu.

Năm 234, Vương Bình lên làm Hậu điển tướng quân, An Hán tướng quân, phò trợ Xa kị tướng quân Ngô Đài, trấn thủ Hán Trung, nhận cả chức Thái thú Hán trung.

Năm 244, 10 vạn quân của Tào Sảng tiến đánh Thục Hán nhưng đã bị 3 vạn quân của Vương Bình đánh chặn. Và trận này giúp Thục Hán không bị mất cửa ải, kéo dài thêm được 20 năm.

>> Thử giải những ô chữ khác

Quay lại